AFF Cup 2020 tăng vọt số cầu thủ từ châu Âu trở về thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
03/12/2021 18:36 GMT+7

So với AFF Cup 2018 chỉ có 3 cầu thủ từ châu Âu, kỳ AFF Cup 2020 sắp khai diễn vào cuối tuần này đã ghi nhận con số tăng kỷ lục, khi có đến 13 cầu thủ sẽ trở về thi đấu.

Số cầu thủ từ châu Âu sắp thi đấu ở AFF Cup 2020 tập trung vào 6 đội tuyển, trong đó tuyển Indonesia, Thái Lan và Philippines nhiều nhất với mỗi đội có 3 cầu thủ, kế đến là tuyển Malaysia có 2 cầu thủ, Lào và Singapore đều có 1 cầu thủ.

Trung vệ Dion Cools của tuyển Malaysia đang thi đấu cho CLB Midtjylland ở Đan Mạch

Asian Football

Các đội còn lại như tuyển Việt Nam và Campuchia đều sử dụng toàn bộ cầu thủ thi đấu trong nước. Tuyển Myanmar cũng gần tương tự nhưng có 2 cầu thủ chơi ở Malaysia, và đội Đông Timor vẫn bí ẩn chưa rõ danh tính các cầu thủ (tính đến trưa 3.12) dù sắp thi đấu với Thái Lan ngày 5.12 tới đây.

Tại AFF Cup 2018, có 3 cầu thủ từ châu Âu về thi đấu đều tập trung ở tuyển Philippines. Đáng chú ý nhất là thủ môn Neil Etheridge khi đó chơi cho CLB Cardiff City, hậu vệ Daisuke Sato thi đấu ở Romania và tiền vệ John-Patrick Strauss thi đấu ở Đức. Năm nay, tuyển Philippines có 3 cầu thủ mới đều theo diện nhập tịch gồm Harry Foll (từ Đức), Jesper Nyholm (Thụy Điển) và Angel Guirado (Tây Ban Nha).

Trong khi đó, tuyển Thái Lan có thủ môn Kawin Thamsatchanan chơi chuyên nghiệp cho CLB OH Leuven ở Bỉ, tiền vệ Thanawat Seungchitthawon chơi cho đội trẻ và đội 1 Leicester City ở Ngoại hạng Anh, trung vệ Jonathan Khemdee đến từ Đan Mạch.

Tiền vệ Thanawat Seungchitthawon được xem là nổi bật nhất ở AFF Cup 2020, vì đang chơi cho đội trẻ và đội 1 Leicester City ở Ngoại hạng Anh

afp

Tuyển Indonesia cũng có 3 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, gồm Elkan Baggott (từ CLB Ipswich Town, Anh), Egy Maulana Vikri (từ CLB Senica của Slovakia) và Witan Sulaeman từ Lechia Gdansk của Ba Lan. Tuy nhiên, 2 cầu thủ Elkan Baggott và Egy Maulana Vikri không chắc thi đấu từ vòng bảng do vướng lịch thi đấu ở CLB, họ chỉ có thể góp mặt từ vòng bán kết nếu đội nhà đi tiếp, theo xác nhận từ LĐBĐ Indonesia trong ngày 3.12.

Còn tuyển Malaysia có sự bổ sung đáng chú ý cho kỳ AFF Cup 2020 là trung vệ Dion Cools có bố người Bỉ và mẹ người Malaysia, hiện đang thi đấu cho CLB Midtjylland ở Đan Mạch, cùng sao trẻ Luqman Hakim thi đấu cho CLB Kortrijk ở Bỉ.

Hai đội còn lại là chủ nhà AFF Cup 2020 Singapore có tiền đạo Ikhsan Fandi, con trai của cựu danh thủ Fandi Ahmad, đang thi đấu cho CLB FK Jerv ở Na Uy, và tuyển Lào có cầu thủ Billy Ketkeophomphone thi đấu cho CLB Dunkerque tại Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.