Kỷ lục ghi bàn ở AFF Cup tồn tại 11 năm sẽ bị phá cuối tuần này?

Giang Lao
Giang Lao
03/12/2021 09:27 GMT+7

Trong danh sách tốp 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup hiện chỉ còn tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan có thể phá kỷ lục ghi 17 bàn của cựu tiền đạo Noh Alam Shah ( Singapore ).

Kỷ lục này đã tồn tại suốt 11 năm sau khi Noh Alam Shah không tham dự AFF Cup 2010 và chia tay đội tuyển. Trong danh sách tốp 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, ngoài Teerasil Dangda còn có Adisak Kraisorn (Thái Lan) và Khairul Amri (Singapore) vẫn thi đấu.

Teerasil Dangda là một trong số ít cầu thủ kỳ cựu vẫn còn thi đấu ở AFF Cup

Bangkok Post

Teerasil Dangda hiện ghi 15 bàn, ngang bằng với 2 cựu danh thủ đã giải nghệ là Worrawoot Srimaka (Thái Lan) và Lê Công Vinh (Việt Nam), còn cựu danh thủ xuất sắc một thời khác cũng của tuyển Việt Nam là Lê Huỳnh Đức xếp thứ 5 với 14 bàn. Trong khi Adisak Kraisorn mới ghi 10 bàn.

Nếu thi đấu vào cuối tuần này trong trận ra quân của tuyển Thái Lan gặp đối thủ yếu nhất bảng Đông Timor (lúc 16 giờ 30, ngày 5.12), Teerasil Dangda hoàn toàn có thể ghi từ 2 - 3 bàn nữa để cân bằng và phá kỷ lục ghi bàn của Noh Alam Shah.

Tuy nhiên, Teerasil Dangda cho rằng trước tiên anh hy vọng sẽ thuyết phục được HLV Mano Polking chọn anh thi đấu chính thức, vì tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều tiền đạo khác như Adisak Kraisorn hay Supachai Chaided có thể được chọn trước mình.

Tốp 10 danh sách các chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup

ASEAN FOOTBALL

Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post ngay trước trận đấu cuối tuần này, Teerasil Dangda cho biết: “Nếu được ra sân, mục tiêu của tôi là cùng tuyển Thái Lan khởi đầu bằng một chiến thắng. Tôi không đặt nặng việc phá kỷ lục ghi bàn, nhưng nếu làm được thì đó sẽ là niềm vui rất lớn. Còn lại, quyết tâm của tôi là cùng tuyển Thái Lan hướng đến đích cuối cùng là ngôi vô địch AFF Cup”.

Tuyển Thái Lan sau khi đến Singapore dự AFF Cup 2020 đã có 2 buổi tập với gần như đầy đủ đội hình, chỉ còn vắng 2 ngôi sao trụ cột từ Nhật Bản là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan phải đến ngày 6.12 mới hội quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.