Tuyển Thái Lan hạ quyết tâm đòi lại chức vô địch AFF Cup từ tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
02/12/2021 11:40 GMT+7

Tối ngày 1.12, tuyển Thái Lan đã có mặt tại Singapore chuẩn bị tham dự AFF Cup khởi tranh ngày 5.12 tới, nhưng thiếu vắng ngôi sao từ Nhật Bản, Chanathip Songkrasin cũng được chọn làm thủ quân mới của ‘Voi chiến’.

Theo tờ Bangkok Post, Chanathip Songkrasin đến tập trung muộn vì bận thi đấu cho CLB Consadole Sapporo ở giải J-League 1 (Nhật Bản) vào ngày 4.12, nên chắc chắn vắng mặt ở trận ra quân của tuyển Thái Lan tại bảng A giải AFF Cup gặp Đông Timor vào ngày 5.12.

Chanathip Songkrasin được chọn làm thủ quân của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020

FAT

Còn lại, thành phần chính của tuyển Thái Lan bao gồm cả các cầu thủ từ châu Âu như thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Jonathan Khemdee hay Thanawat Suengchitthawon đang chơi ở Anh cho CLB Leicester City đều đã có mặt tại Singapore hội quân trong ngày 1.12.

Hùng Dũng de dọa vị trí của sao HAGL ở tuyển Việt Nam, ông Park khó nghĩ

Trong khi đó, ngay trước khi sang Singapore dự AFF Cup, Trưởng đoàn tuyển Thái Lan, bà Nualphan Lamsam cho báo chí nước này biết: “Tôi đã chỉ định Chanathip Songkrasin làm thủ quân mới của đội tuyển, còn thủ môn Siwarak Tedsungnoen và tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda là đội phó.

Với Chanathip Songkrasin, năm nay 28 tuổi, nhưng cậu ấy hiện là cầu thủ nổi bật nhất đội tuyển khi thi đấu cho CLB hàng đầu Consadole Sapporo ở giải J-League 1 trong vai trò cầu thủ chính thức, và cũng có nhiều kinh nghiệm tại AFF Cup khi tham dự từ năm 2012. Do đó, Chanathip Songkrasin rất phù hợp với vai trò thủ quân đội tuyển hiện nay”.

Trước đây, Chanathip Songkrasin cũng đã 2 lần vô địch AFF Cup các năm 2014 và 2016 đều dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang dẫn dắt tuyển Thái Lan, và được đặt biệt danh là “Messi Jay” của bóng đá Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị kĩ thế nào cho AFF Cup 2020?

Cũng theo bà Nualphan Lamsam: “Sau các chức vô đich này, tuyển Thái Lan dần đánh mất vị thế trong khu vực, tuyển Việt Nam hiện là đội dẫn đầu và đang là đương kim vô địch. Vì vậy, chúng tôi hạ quyết tâm đòi lại ngôi vô địch cũng như ngôi đầu bóng đá khu vực Đông Nam Á, bằng nỗ lực trước mắt phải vô địch kỳ AFF Cup 2020 (sau 1 năm bị hoãn nay đấu lại)”.

Tuyển Thái Lan trước khi bay sang Singapore dự AFF Cup

Bangkok Post

HLV mới của tuyển Thái Lan, ông Mano Polking cũng cho biết: “Chúng tôi đang rất tự tin, tôi nhìn thấy sự quyết tâm và khao khát ở các cầu thủ ở lần dự AFF Cup năm nay. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác là hướng tới chức vô địch, và không e ngại trước bất cứ đối thủ nào”.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A có trận ra quân gặp Đông Timor ngày 5.12, sau đó gặp Myanmar (ngày 11.12), Philippines (14.12) và chủ nhà Singapore (18.12). Còn tuyển Việt Nam ở bảng B ra quân gặp Lào (6.12), Malaysia (12.12), Indonesia (15.12) và Campuchia (19.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.