Tuyển Việt Nam lên phương án đối đầu với Curacao

Quốc Việt
Quốc Việt
07/06/2019 10:24 GMT+7

Trước trận chung kết King’s Cup với tuyển Curacao vào 19 giờ 45 ngày mai 8.6, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ mạnh tay thử nghiệm đội hình tuyển Việt Nam (VN) với quyết tâm tạo nên một lối đá mạnh mẽ trước đối thủ mạnh.

Curacao: To, khỏe và mạnh

Theo dõi đội bóng Trung Mỹ này chơi bóng, các cầu thủ VN đồng loạt thốt lên: “Ở V-League chơi với 3 Tây, nay có đến 11 Tây”. Nhìn vào đội hình của Curacao, ngoại trừ Jarchinio Antonia khá thấp (cao 1,69 m) còn lại đều là những gã cao to vạm vỡ đầy sức mạnh với chiều cao trung bình 1,81 m. Nổi bật có đội trưởng Cuco Martina (1,86 m) nhiều năm chơi ở Ngoại hạng Anh và hiện đang cho Feyenoord mượn, hậu vệ Darryl Lachman (1,89 m), tiền đạo Gino van Kessel (1,85 m) hay đặc biệt trung phong Jafar Arias cao đến (1,91 m)...
Trong chiến thắng trước Ấn Độ, Curacao đã cho thấy sức mạnh, với khả năng tranh chấp, tì đè mạnh mẽ. Họ có những cầu thủ rất tốc độ như Elson Hooi “nhấn ga” từ giữa sân là cho cả đội Ấn Độ “hít khói” trước khi lừa qua thủ môn và ghi bàn. Đây là đội bóng rất mạnh, đúng với xếp hạng FIFA cao nhất trong số 4 đội dự King’s Cup.
Đánh giá về Curacao, HLV Park Hang-seo cho biết: “Đối thủ ở trận chung kết to khỏe và rất tốc độ cũng như thể lực sung mãn. Các cầu thủ Curacao luôn tích cực di chuyển và hoán đổi vị trí cho nhau nhanh, đặc biệt là những pha dốc bóng xuống 2 biên luôn được triển khai với sự đột biến và phối hợp khá thoáng. Cách chơi của họ chắc chắn sẽ rất khó chịu cho hàng thủ VN”.

Nhưng VN có chất quái

HLV Park Hang-seo đang đứng giữa ngã ba đường khi nói: “Trước khi tuyển VN sang Thái Lan dự King’s Cup, tôi đã nhận rất nhiều phê phán và chỉ trích trong việc chọn cầu thủ. Thực sự phải hiểu mục tiêu sau cùng của chúng tôi là đạt kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2022. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quyết định sẽ cho cầu thủ chưa đá ở trận Thái Lan vào thi đấu để tích lũy kinh nghiệm hay tung đội hình mạnh nhất để hoàn thiện cách chơi và quyết tâm hướng đến chức vô địch. Nếu kết hợp được 2 điều này, cả vô địch lẫn tích lũy kinh nghiệm hướng đến World Cup 2022, thì chính là điều tôi mong muốn”.
Trong buổi tập chiều qua, ông một lần nữa khẳng định tất cả cầu thủ đều đang thoải mái tâm lý, sức ép trước người Thái đã vượt qua, tinh thần cũng hưng phấn nên ai cũng háo hức muốn có mặt ở chung kết. Ông sẽ làm việc với BHL và từng cầu thủ để chọn ra bộ khung đối đầu với Curacao. Dù có xáo trộn hay không lực lượng ra sân thì ý chí, sự kiên định mục tiêu của tuyển VN vẫn không thay đổi. Cách chơi của VN sẽ được xây dựng phù hợp và luôn có sự điều chỉnh để Curacao không thể lấn lướt bằng thể hình to cao và sự áp đặt trên sân.
Các tuyển thủ VN như Quế Ngọc Hải, Hồng Duy, Hùng Dũng, Đức Chinh, Văn Kiên... tin tưởng sẽ đánh bại được Curacao bằng chính nỗ lực của toàn đội và quan trọng là “chất quái” của thầy Park sẽ “đọc vị” đối thủ trong trận đấu và đưa ra những hướng gợi mở để đối phó hiệu quả cách chơi của đối thủ. Toàn đội VN cũng hy vọng cổ động viên sẽ tiếp tục sang Buriram “tiếp lửa” tinh thần cho đội tuyển để quật ngã “phiên bản Hà Lan 2” này.
Theo thống kê của trang Footy Rankings (chuyên tính điểm cho bảng xếp hạng FIFA mỗi tháng), sau lượt đầu giải King's Cup 2019, tuyển VN đã được cộng thêm 5 điểm nhờ trận thắng Thái Lan 1-0. Cùng số điểm tích lũy trong tháng 5 giúp tuyển VN hiện có 1.232 điểm tạm vươn lên hạng 97 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan bị trừ 5 điểm rớt xuống hạng 116 thế giới. Còn tuyển Curacao thắng Ấn Độ 3-1 đã được cộng thêm 4 điểm và vẫn giữ vị trí thứ 82. Ở trận chung kết, nếu tuyển VN thắng Curacao và đăng quang thì sẽ đạt số điểm tối đa là 1.237, nếu thua vẫn giữ số điểm 1.232 nên vẫn có nhiều cơ hội được thăng hạng trong tháng 6.   
 G.Lao
 

Ý KIẾN

Chung kết không cân sức nhưng VN sẽ gây bất ngờ

Curacao là đội bóng ít được biết đến tại VN. Thậm chí khi Ban tổ chức King’s Cup thông báo, một trong 3 đối tượng khách mời là Curacao, rất nhiều người trong số chúng ta ngơ ngác nhìn nhau: họ là ai, đến từ đâu? Nhưng giờ đây sau khi thắng Ấn Độ 3-1 với thế trận khá nhàn nhã, mọi người cũng thấy họ mạnh thế nào. Chắc chắn, họ sẽ chủ động bày ra một cuộc đua về thể lực và muốn áp đặt lối chơi lên VN. Curacao không chỉ khỏe với sức mạnh tổng lực ở toàn tuyến mà còn sở hữu nhiều cá nhân có phẩm chất kỹ thuật điêu luyện. Do đó, trận chung kết có thể sẽ không cân sức nhưng VN biết đâu sẽ tạo được bất ngờ, bởi HLV Park Hang-seo quá lão luyện và tài ba. Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Curacao trên tầm, nhưng không gì là không thể

Tôi có cảm tưởng lối đá của Curacao từa tựa với đội Honduras - đối thủ mà U.20 VN đã từng chạm trán tại World Cup U.20 năm 2017. Không còn bàn cãi gì nữa, VN sắp phải đương đầu với một đội bóng thực sự đẳng cấp, trên tầm Đông Nam Á. Chúng ta nên xác định rõ việc gặp Curacao tương đương với việc gặp những đội mạnh nhất châu Á như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chiều cao khổng lồ, sức mạnh thể chất vượt trội, tư duy chiến thuật hiện đại - Curacao đã thắng dễ Ấn Độ và chắc chắn trận chung kết, VN sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với trận gặp Thái Lan. Curacao không đá theo kiểu nhấn nhá, nhường thế trận cho đối thủ rồi tranh thủ tấn công chớp nhoáng mà họ kiểm soát bóng cực tốt, phối hợp có lớp lang. Thắng Curacao ư, thử thách cực đại đấy. Nhưng trong bóng đá, không gì là không thể. Bình luận viên Vũ Quang Huy
Nhật Duy (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.