Tuyển Việt Nam mổ băng phân tích sai lầm trận thua Oman, nhận diện kỹ Nhật Bản

03/11/2021 17:41 GMT+7

Trong thời gian ông Park bận bịu cùng U.23 Việt Nam, trợ lý Lee Young-jin cùng các cộng sự khác vẫn cho tuyển Việt Nam tập luyện rất tích cực các phương án nhằm chống đỡ hiệu quả đội Nhật Bản, đối thủ vào ngày 11.11.

Trưa 3.11, đội tuyển Việt Nam đã dành 2 giờ đồng hồ để tiến hành mổ băng trận thua đội Oman với tỷ số 1-3 ở lượt thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội đã tua đi tua lại những tình huống không tốt của trận đấu, phân tích kỹ sai lầm của các cá nhân, của phối hợp phòng ngự (giữa các vị trí chứ không chỉ riêng hàng thủ) dẫn đến các bàn thua.

Minh Vương tập cùng đội tuyển ngày 3.11

ẢNH CẮT TỪ MÀN HÌNH

Những bàn thắng mà đội Oman có được xuất phát từ 3 kịch bản khác nhau, một bàn từ tình huống phạt góc, một bàn từ cú phạt đền sau khi Duy Mạnh bị phát hiện phạm lỗi trong vòng cấm, một bàn từ cú “xe đạp” chổng ngược”, chứng tỏ tuyển Việt Nam đã không lường trước được những tình huống có thể xảy ra, để chuẩn bị các phương án phòng chống hiệu quả.

Từ những kinh nghiệm rút ra từ trận thua Oman và cộng với 3 lần thất bại trước đội Trung Quốc, Úc và Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam đã thiết lập kế hoạch ứng phó với đội Nhật Bản, trận đấu mà thầy trò ông Park được chơi trên sân nhà Mỹ Đình ngày 11.11.

Theo chỉ đạo từ xa của ông Park, từ ngày 26.10 đến nay, đội tuyển Việt Nam đã tập sâu chiến thuật, chuẩn bị 2 sơ đồ thi đấu khác nhau nhưng điểm chung của hai sơ đồ đều là phòng ngự phản công. Đội cũng đã thu thập tư liệu về đội Nhật Bản, xem băng hình các trận thắng, thua của đối thủ ở 4 lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội Nhật Bản (áo xanh) thi đấu trên mặt sân dường như không có chất lượng quá hoàn hảo

REUTERS

Dù kết quả các trận đấu không giống nhau, nhưng theo nhận định của đội tuyển Việt Nam, đối thủ luôn chơi với tốc độ cực nhanh, các đường chuyền, các pha phối hợp, các tình huống tấn công hay phản công đều đạt độ chính xác rất cao. Các thành viên của đội tuyển đều trầm trồ khen ngợi cầu thủ Nhật chính xác, chuẩn chỉ đúng như tính cách của người Nhật nói chung.

Các buổi tập chiến thuật của tuyển Việt Nam mỗi ngày kéo dài khoảng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ và chủ yếu tập chống những tình huống cố định của đội Nhật Bản. Đội bóng có đa phần cầu thủ đang thi đấu cho nhiều CLB ở châu Âu tỏ ra rất mạnh ở các tình huống cố định.

Sân Mỹ Đình ngày 3.11

Đ.HUY

Chỉ riêng tình huống cố định, đội bạn đã có rất nhiều mảng miếng khác nhau, nhiều bài khác nhau và bài nào cũng rất lợi hại. Sự đa dạng này mang đến cho đội Nhật Bản màu sắc khá khác biệt so với những đối thủ mà tuyển Việt Nam đã gặp trong thời gian vừa qua. Đòi hỏi ông Park và ê kíp phải đưa ra được các kịch bản khác nhau, để khi vào thực chiến, tùy vào từng tình huống mà đội tuyển Việt Nam lại sử dụng kịch bản phù hợp.

Hai buổi tập gần đây, các cầu thủ tập một số dạng phòng ngự. Ví dụ nếu đội Nhật Bản đột nhập với số lượng đông khoảng 6, 7 cầu thủ vào khu vực 5 m 50 của tuyển Việt Nam thì chúng ta cũng phải bố trí đủ từng đó số lượng để kèm 1/1. Còn nếu đội khách chỉ bố trí 3 cầu thủ bên trong vòng cấm địa, và 4 người bên ngoài thì tuyển Việt Nam sẽ phải phòng ngự khu vực. Đội tuyển Việt Nam đã phân tích tất cả các miếng đánh của đội Nhật Bản và sẽ cố gắng tập để thích ứng được, phòng chống được mỗi miếng đánh đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.