Tuyển Việt Nam nhận tin vui ngay trước đại chiến với Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
23/12/2021 16:59 GMT+7

Chiều 23.12, theo bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố, tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc so với tháng trước lên hạng 98 thế giới và 17 châu Á, tiếp tục bỏ xa tuyển Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp FIFA tháng 12.2021, tuyển Việt Nam tăng 3,22 điểm nhờ các kết quả 3 thắng, 1 hòa tại vòng bảng AFF Cup 2020 để có tổng cộng 1.212,54 điểm. Qua đó, tăng 1 bậc so với tháng trước từ hạng 99 thế giới lên 98 thế giới, và tiếp tục kết thúc năm trong tốp 100 thế giới năm thứ 3 liên tiếp.

Tuyển Việt Nam tiếp tục đứng trong tốp 100 thế giới năm thứ 3 liên tiếp

aff

Từ năm 2017, sau khi có sự xuất hiện của HLV Park Hang-Seo, tuyển Việt Nam bắt đầu thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA và kết thúc năm này với vị trí thứ 112 thế giới. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 nhờ thành tích vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam vào tốp 100 cũng như đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trong năm 2019, nổi bật với thành tích thi đấu tại Asian Cup 2019 vào đến tứ kết, tuyển Việt Nam dần leo lên vị trí thứ 94 thế giới, và tăng 1 bậc lên hạng 93 thế giới khi cũng kết thúc trong năm 2020.

Việt Nam - Thái Lan và 5 trận cầu gây duyên nợ trong quá khứ

Trong năm 2021, vị trí của tuyển Việt Nam trong tốp 100 thế giới và 15 châu Á rất vững chắc, nhưng đã bị ảnh hưởng không ít sau loạt 6 trận thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, đội quân của HLV Park Hang-Seo đã kịp tích lũy lại không ít điểm nhờ thi đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020 thi đấu lại tại Singapore để tiếp tục nằm trong tốp 100 thế giới.

Trong khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam là Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 lúc 19 giờ 30 tối nay, cũng thăng hạng lên vị trí 115 thế giới, khi tăng 7,53 điểm nhờ thành tích toàn thắng ở vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.