Tuyển Việt Nam - Nhật Bản, vòng loại World Cup 2022: Chơi với tinh thần quật khởi

29/03/2022 08:57 GMT+7

17 giờ 35 hôm nay theo giờ Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính thức khép lại giai đoạn lịch sử của bóng đá Việt Nam với trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , gặp chủ nhà Nhật Bản trên sân Saitama.

Thầy Park phật lòng

Do bão chấn thương và Covid-19, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 20 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) trong những ngày tập luyện ít ỏi ở Nhật Bản. Thầy Park lại thêm 1 phen hoảng hồn khi 2 ngày trước trận, lại có 3 thành viên của đội bị nghi nhiễm Covid-19 sau khi xét nghiệm và phải cách ly ngay trong đêm. Khá may mắn, kết quả xét nghiệm PCR vào ngày 28.3, bác sĩ Trần Anh Tuấn, tiền đạo Hà Đức Chinh và trung vệ Bùi Đức Duy (tên Việt Nam của trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt) lại cho kết quả âm tính. Coi như tuyển Việt Nam không bị tổn thất nhân sự trước giờ G.

Trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam thua sát nút Nhật Bản 0-1

Độc Lập

Tuy nhiên, họp báo trước trận vào hôm qua, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về công tác hậu cần của phía chủ nhà Nhật Bản. Ông có vẻ phật lòng: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ tốt từ trước đến nay. Nên nhớ chúng tôi là khách, đại diện cho một quốc gia sang nước khác thi đấu. Nhưng khi sang Nhật Bản, chúng tôi phải chịu quy định quản lý, phòng dịch quá mức. Điều đó gây ra sự tổn thương về lòng tự trọng với cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi không đáng bị đối xử như vậy. Khi tôi thẳng thắn đưa ra ý kiến, phía Nhật Bản cảnh báo nếu tôi vi phạm quy định phòng chống dịch thì sẽ bị cách ly 3 ngày. Điều đó thật sự khiến chúng tôi tổn thương.

Tôi cũng muốn nói thêm về tiêu chí phòng dịch. Chỉ số CT (chỉ số đánh giá dương tính hay âm tính với dịch bệnh - PV) ở Việt Nam là 36, còn tại Nhật Bản là 40. Nếu phía Nhật Bản thông báo sớm từ khi tuyển Việt Nam chưa sang thì chúng tôi còn biết để chuẩn bị. Phiên dịch của chúng tôi cũng được đưa về cơ sở cách ly từ hôm đầu sang đây. Tôi đã yêu cầu chủ nhà Nhật Bản xét nghiệm PCR với trợ lý phiên dịch nhằm khẳng định tính chính xác. Bởi phiên dịch của tôi trong 2 ngày qua, khi tự test thì kết quả âm tính. Song đến ngày 28.3, phiên dịch của chúng tôi vẫn chưa được test PCR. Tôi chỉ có 1 phiên dịch thôi, làm sao chỉ đạo được công việc. Rồi các bạn tiếp xúc gián tiếp với phiên dịch cũng phải ở khu riêng. Một lần nữa, tôi muốn có sự quan tâm hơn nữa và tôn trọng hơn nữa từ phía Nhật Bản”.

Quay trở lại với yếu tố chuyên môn, trận đấu vào chiều nay chắc chắn sẽ gian nan với thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi với lực lượng nào, đội Nhật Bản cũng ở đẳng cấp khác so với chúng ta. Có sự liên tưởng tới đội đàn em U.23 Việt Nam. Cách đây chưa lâu, tại giải U.23 Đông Nam Á 2022, các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng khốn khó vì Covid-19 nhưng vẫn chơi với tinh thần quật khởi để giành chức vô địch. Vì thế, người hâm mộ quê nhà kỳ vọng, tuyển Việt Nam cũng sẽ nhập cuộc với tâm thế của những chiến binh để cống hiến trận đấu hay và cuộc chia tay với vòng đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam sẽ trở nên thật sự có ý nghĩa.

Không phải trận đấu thủ tục

Khi Thành Chung không thể thi đấu do thẻ phạt, HLV Park Hang-seo có cơ hội thử nghiệm các trung vệ khác như Adriano Schmidt, Đức Chiến, Thanh Bình. Tiến Linh không đến Nhật Bản vì chấn thương, cũng là phép thử để ông Park cải tổ hàng tấn công. Có thế, ông sẽ đưa Văn Toàn hoặc Công Phượng ra sân từ đầu để đá cùng Tuấn Hải. Cũng trong họp báo ngày hôm qua, Công Phượng chia sẻ: “6 năm rồi tôi mới có dịp quay trở lại Nhật Bản. Lần này là để phục vụ cho đội tuyển quốc gia nên tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng đội có được trận đấu thật tốt. Tuyển Việt Nam đang có nhiều khó khăn nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất trên đất Nhật Bản”.

Trong khi đó, HLV Moriyasu quả quyết trong họp báo: “Mặc dù đội Nhật Bản đã có vé đến World Cup 2022 nhưng không đồng nghĩa với việc trận đấu với Việt Nam sẽ dễ dàng. Chắc chắn không phải là một trận thủ tục. Tuyển Việt Nam phòng ngự tốt và phản công rất nhanh. HLV Park Hang-seo đã biến Việt Nam thành một đội bóng có chất lượng, họ chơi phản công hay và sẽ không dễ thua. Chúng tôi hướng đến chiến thắng trước tuyển Việt Nam để tri ân khán giả trên sân nhà. Mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là muốn thắng từng trận một. Về lực lượng, tôi muốn tiếp tục sử dụng những cầu thủ đã chơi ở trận thắng đội Úc vừa qua. Tôi muốn chơi với tiêu chuẩn cao. Các cầu thủ phải thi đấu hết sức. Chúng tôi tự tin là đang sở hữu những cá nhân tuyệt vời”.

Còn HLV Park Hang-seo cũng bày tỏ: “Đúng, đối thủ của chúng tôi, có lẽ không cần nói nhiều, là 1 đội bóng rất mạnh, rất hay. Đội Nhật được phát triển ở nền đất nước có hệ thống quản lý hành chính tốt, nền bóng đá phát triển mạnh hàng đầu châu Á. Bóng đá Việt Nam sau 60 năm mới vào được vòng loại thứ 3 World Cup. Chúng tôi thua 8 trận, mới thắng 1 trận trước Trung Quốc. Tuyển Việt Nam có khoảng cách với các đội châu Á, nhưng chúng tôi thực sự khát khao có được 1 trận đấu tốt để nâng tầm chuyên môn và có thể sớm thoát khỏi trình độ của khu vực Đông Nam Á. Dù trận đấu có khó khăn thế nào, cầu thủ của tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.