Tuyển Việt Nam: Ông Park loại sao HAGL, trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều

10/03/2022 17:31 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 28 thành viên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu khép lại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản vào các ngày 24 và 29.3.

Bản danh sách 28 thành viên tuyển Việt Nam đã chứng kiến sự trở lại của một số cái tên quen thuộc đã vắng mặt ở một số đợt tập trung vừa qua như thủ môn Tuấn Mạnh (CLB Đà Nẵng), tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) hay Hải Huy (Hải Phòng).

Ngoài ra, ông Park cũng trao cơ hội cho 3 tân binh gồm thủ môn Vũ Tuyên Quang (CLB Bình Định), hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ (CLB Hà Nội) và Adriano Schmidt cũng đến từ CLB Bình Định.

Gây tò mò nhất là hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, người chưa đá phút nào cho CLB Hà Nội sau khi chuyển về từ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ sinh năm 1998 được đánh giá đa năng nhờ chơi được nhiều vị trí hậu vệ trái, tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm.

HLV Park Hang-seo và Hữu Tuấn trong màu áo tuyển Việt Nam

VFF

Cơ hội cũng bất ngờ được trao cho trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt, người từng có thời gian dài khoác áo CLB Hải Phòng nhưng không được ông Park đoái hoài.

Đây chắc chắn sẽ là quyết định đáng chú ý khi ở đợt tập trung này ông Park đã loại trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, ngôi sao của hàng thủ HAGL luôn chơi rất tốt tại V-League 2021 và mùa giải này.

Ở đợt tập trung gần nhất, ông Park đã gọi tên Hữu Tuấn khi Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, nhưng khá lạ là ông Park đã "lơ" Hữu Tuấn đến mức không cho ra sân từ buổi đấu nội bộ đến 2 trận gặp Úc và Trung Quốc.

Danh sách 28 thành viên tuyển Việt Nam

VFF

Xét về chuyên môn, Hữu Tuấn không kém gì Adriano Schmidt, nếu không muốn nói vượt trội hoàn toàn về tốc độ, khả năng phán đoán và tranh chấp. Chắc chắn, đây sẽ là quyết định gây nhiều tranh cãi của ông Park, dù rất nhiều lần thực tế chứng tỏ ông đúng nhiều hơn là sai.

Ngoài những cái tên mới này, HLV Park Hang-seo tiếp tục trọng dụng bộ khung đã gắn bó suốt vòng loại World Cup 2022, nơi chúng ta sẽ chứng kiến Nguyên Mạnh cạnh tranh với Tấn Trường trong khung gỗ.

Ở hàng thủ, Quế Ngọc Hải sẽ tái xuất sau khi vắng mặt ở đợt tập trung trước vì Covid-19, trong khi Duy Mạnh vẫn chưa trở lại sau chấn thương nhường chỗ cho Việt Anh, Đức Chiến. Tuy nhiên Phạm Xuân Mạnh đang có phong độ cao không được gọi.

Đáng chú ý là tiền vệ Tô Văn Vũ tiếp tục được HLV Park Hang-seo gọi tên dù chưa sử dụng ở 2 trận gặp Úc và Nhật Bản trước đó. Anh hứa hẹn sẽ là đối tác ăn ý với Tiến Linhtuyển Việt Nam nhờ đang là đồng đội ở CLB Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.