Tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan

04/03/2017 08:04 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận được thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Tajikistan về việc ở trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3, đội tuyển Việt Nam (VN) gặp đội Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo thuộc thủ đô Dusanbe của Tajikistan.

Vì lý do an ninh, trận đấu này phải tổ chức ở sân trung lập chứ không ở sân nhà của Afganistan. Trước nay các cầu thủ VN vẫn quen đá trên sân cỏ tự nhiên nên phải đá trên sân cỏ nhân tạo sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì tốc độ bóng nhanh hơn và dễ chấn thương hơn. HLV Hữu Thắng rất âu lo vì điều này.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết các cầu thủ sẽ tập luyện ở sân của Trung tâm đào tạo trẻ VN để làm quen, vì sân này xây từ năm 2008 và có mặt cỏ nhân tạo. Bên cạnh đó, 2 năm trước lứa nòng cốt của tuyển VN hiện nay như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng… từng tập sân cỏ nhân tạo ở SEA Games nên cũng không bỡ ngỡ.
Đội sẽ tập trung vào ngày 20.3 tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với Đài Loan vào ngày 22.3 trên sân Mỹ Đình (không đá ở sân Hòa Xuân, Đà Nẵng như dự kiến). Ông Tuấn nói: “Ngày 19.3, vòng 10 V-League mới kết thúc, song qua trao đổi, HLV Hữu Thắng đã khẳng định sẽ không ảnh hưởng gì đến phong độ cầu thủ vì vẫn đang trong chu kỳ thi đấu. Sau trận này, đội sẽ di chuyển sớm sang Tajikistan vì các chặng bay khá vất vả, cần có thời gian kịp hồi phục cho trận đấu chính thức”. Đội tuyển VN sẽ trẻ hóa nhân sự với việc gọi nhiều cầu thủ đội U.23.
Thách thức khá lớn đang chờ đón thầy trò HLV Hữu Thắng vì đối thủ được dẫn dắt bởi HLV người Đức Otto Pfister (80 tuổi), người đã có 160 trận dẫn dắt các đội tuyển Bangladesh, Ả Rập Xê Út, Ghana, Cameroon, Trinidad & Tobago…, đặc biệt là từng đưa đội tuyển Togo giành vé dự World Cup 2006 tại Đức. Ông cũng có công huấn luyện đội Ghana vô địch World Cup U.17 năm 1991.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa ký hợp đồng với ông Pablo Lester Sawicky chuyên gia vật lý trị liệu, hồi phục chấn thương cho đội tuyển U.20 Việt Nam, đội U.23 và đội tuyển quốc gia Pablo Lester Sawicky, đồng hương với giám đốc kỹ thuật người Đức Gede và chuyên gia thể lực Martin. Ông Pablo Lester Sawicky vừa kết thúc hợp đồng với CLB Bangkok United và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Hợp đồng giữa VFF và ông Pablo Lester Sawicky có thời hạn trước mắt là 9 tháng. Ở đợt tập trung vào ngày 20.3 tới đây của đội tuyển Việt Nam, ông Pabplo sẽ có mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.