Tuyển Việt Nam và bài toán 3 điểm trước Oman

13/03/2022 09:00 GMT+7

Cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đều mong mỏi đặt ra mục tiêu, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm ít nhất 1 chiến thắng nữa trước khi kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Những dư âm của chiến thắng trước đội Trung Quốc vào đầu tháng 2.2022 khiến chúng ta cảm thấy vui sướng và tự hào. Các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu đó đã thi đấu can trường về tinh thần, bản lĩnh về tâm lý, hài hòa về chiến thuật để có chiến thắng xứng đáng. Khi tập trung trở lại, chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 3 World Cup gặp đội Oman ngày 24.3 và gặp Nhật Bản trên sân khách ngày 29.3, đội tuyển sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt của VFF. Chúng ta phấn đấu có được thêm một kết quả đẹp trên sân nhà Mỹ Đình, trước khi có chuyến làm khách được dự báo khó khăn tại Nhật Bản”.

Châu Ngọc Quang (giữa) được thầy Park gọi thay Tô Văn Vũ

MINH TÚ

Một quan chức khác của VFF cho hay HLV Park Hang-seo đã có lời hứa với Thủ tướng Phạm Minh Chính khi người đứng đầu Chính phủ xuống sân chúc mừng tuyển Việt Nam sau chiến thắng đội Trung Quốc, là thầy trò ông sẽ quyết tâm giành thắng lợi nữa trước Oman. “Đây không phải là lời hứa cho vui mà xuất phát từ quyết tâm cao độ của HLV Park Hang-seo. Thời gian qua, kể cả lúc ông không may trở thành F0, ông Park vẫn tích cực tham gia các cuộc họp trực tuyến với VFF để bàn về kế hoạch của đội tuyển. Ông cùng VFF và các trợ lý rà soát rất kỹ danh sách trên diện rộng của bóng đá Việt Nam. Khi khỏi Covid-19, ông Park tức tốc họp trực tiếp và cùng bàn tiếp về sự phối hợp giữa các bên để đội tuyển VN có được sự chuẩn bị chu đáo nhất, kỹ lưỡng nhất trong ngày tái tập trung 14.3. Đội sẽ chỉ có gần 10 ngày rèn thể lực, chiến thuật. Thời gian cũng khá gấp gáp nhưng VFF tin tưởng, ban huấn luyện sẽ có được giáo án hợp lý, giúp các tuyển thủ có được nền tảng sức khỏe tốt nhất và quan trọng là có sơ đồ chiến thuật hợp lý cho cuộc chạm trán với Oman”.

HLV Park Hang-seo có bối rối với dàn sao HAGL ở tuyển Việt Nam?

Ở trận lượt đi tại sân của Oman, tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn thắng sớm nhưng đội tuyển Việt Nam đã thua ngược đáng tiếc bởi nhiều lý do cả khách quan và chủ quan. Chúng ta chưa chuẩn bị tốt phương án chống các tình huống cố định dẫn đến dính bàn thua. Hơn nữa, trọng tài trận này cũng khá khắt khe với đội khách, sử dụng VAR chưa hợp lý, khiến tâm lý cầu thủ VN cũng bị ức chế. Tuyển VN kỳ vọng ở trận gặp Oman hay Nhật Bản, trận đấu sẽ không bị ảnh hưởng xấu bởi VAR hay trọng tài.

Bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ: “Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, mới nhất là việc ông Park phải thay thế Tô Văn Vũ bị F0 bằng Châu Ngọc Quang của CLB Hải Phòng. Quang là cầu thủ giàu tốc độ và có lối chơi rất đột biến. Hệ lụy của Covid-19 còn lớn hơn thế khi CLB Hà Nội phải đến ngày 12.3 mới có trận đầu tiên của mùa giải, sau 3 vòng đấu không thể ra sân. Nhưng mục tiêu của tuyển VN chắc chắn không đổi là lấy trọn 3 điểm như đã làm trước đội Trung Quốc. Hy vọng rằng bản lĩnh và khả năng tự điều chỉnh khôn ngoan của những cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung... sẽ giúp họ kịp tìm lại cảm giác sau trận gặp đội TP.HCM cũng như trận đấu bù gặp đội Thanh Hóa ngày 16.3”.

Cũng theo bình luận viên Quang Huy: “Nhìn rộng ra, việc các CLB V-League đã có 3 - 4 trận làm nóng sẽ giúp các cầu thủ có sự tích lũy tương đối ổn trước khi tập trung tuyển Việt Nam. Ngay cả nhóm cầu thủ HAGL phong độ và thể lực chưa tốt cũng đã tìm lại được lối chơi rất tốt trong khoảng 60 phút trước Viettel. Tin rằng môi trường đội tuyển quốc gia với 1 tuần tập trung sẽ đủ để nhóm cầu thủ HAGL, Hà Nội tìm lại được cảm hứng và cảm xúc tốt nhất. Oman là đối thủ mạnh nhưng trận lượt đi chỉ ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa. Được chơi trên sân nhà Mỹ Đình sẽ là lợi thế rất lớn để các cầu thủ tìm được động lực và cảm hứng. Viễn cảnh có thể bắt tuyển Trung Quốc nằm dưới ở bảng xếp hạng chung cuộc sẽ tạo ra sự thôi thúc mạnh mẽ, nhất là khi tuyển VN phần nhiều sẽ dựa vào bộ khung đã dày dạn trận mạc chinh chiến với nhau qua biết bao giải lớn nhỏ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.