Tuyển Việt Nam vs Ả Rập Xê Út: Để 1 điểm không phải là quá khó

16/11/2021 08:38 GMT+7

Phát biểu sau thất bại trước Nhật Bản tuần trước, HLV Park Hang-seo thừa nhận trong cuộc đời làm bóng đá của mình bản thân ông cũng chưa bao giờ rơi vào tình thế giành 1 điểm khó đến vậy.

Thực sự ông cảm nhận khi va vấp với những đối thủ có trình độ và đẳng cấp cao hơn, việc tìm cho mình cơ hội để chỉ cần có một kết quả hòa thôi cũng là vô cùng gian nan và vất vả như thế nào. Ngay tối nay khi gặp lại Ả Rập Xê Út, dù là chơi trên sân nhà vẫn lại thêm một ca khó nữa chắc chắn sẽ càng làm ông thầy người Hàn Quốc thêm “đau đầu”.

Quang Hải (19) từng ghi bàn giúp tuyển Việt Nam dẫn trước trên sân của Ả Rập Xê Út

AFC

Vậy để biến cơn đau đầu của thầy Park trở nên dễ chịu thì phải làm thế nào? Không bao giờ từ bỏ ước mơ, không sớm bỏ cuộc đó phải là phương châm đầu tiên. Cánh cửa của đội tuyển đi World Cup hiện tại trên lý thuyết tuy vẫn còn nếu thắng hết 5 trận còn lại, nhưng thực tế xem như đã đóng sập. Vậy thì như ông Park từng nói: “Tôi cho rằng nếu Việt Nam tham vọng ở vòng loại này thì đó mới là quá sức. Còn những trận đấu vừa qua, suy cho cùng vẫn là quá trình để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và từng bước nâng cao năng lực của mình”. Hiểu được vậy tuyển Việt Nam sẽ đặt mình vào tâm thế cứ chơi đúng với những gì mình đang có, không tự ti, không buông bỏ, làm thế nào để chứng minh một cách tốt nhất giá trị và bản sắc của mình, chứ không phải vì hết cơ hội rồi tự cho mình một cách đá dễ dãi. Chỉ cần làm được vậy và luôn có sự tập trung tốt thì biết đâu bất ngờ sẽ đến.

Phương án nào để đội tuyển Việt Nam giành điểm khi gặp Ả Rập Xê Út?

Tiếp cận trận đấu bằng một đối sách rõ ràng cũng là cách hướng đến 1 điểm với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn, không áp lực, không gò bó. Trận gặp Nhật Bản, nhờ thay đổi phần nào cách chơi bằng sự chủ động tích cực, chúng ta đã có một diện mạo khởi sắc hơn. Vậy thì tối nay cần phát huy và mạnh dạn tấn công hơn nữa. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh bây giờ ra trận mà cứ khư khư thủ dày, sợ bị lọt lưới trước thì có ích gì. Tại sao đội tuyển không xem đây là cơ hội để chúng ta rèn bài tấn công, đá sòng phẳng với đối thủ. Nên nhớ tấn công cũng là cách phòng ngự tốt nhất. Cầm bóng đột phá, mạnh dạn phối hợp, di chuyển xông xáo, pressing mạnh mẽ từ phần sân đối phương chính là cách phủ đầu dứt khoát, đồng thời cũng hạn chế những pha lên bóng phản công nhanh của đối thủ…

HLV Park yêu cầu Hồng Duy đá thế nào trong trận Việt Nam - Ả Rập Xê Út?

Hy vọng rằng với những gì đã thu hoạch được qua lượt đi và nhìn về tương lai với một quyết tâm kéo gần khoảng cách trình độ với châu lục thì không có con đường nào khác thông qua trận đấu chính là hãy đá với tất cả hơi thở và niềm tin mãnh liệt nhất của mình. Chỉ có chủ động trong cách chơi và đừng bao giờ sợ thua thì 1 điểm nhất định sẽ không còn quá khó hoặc trong tối nay hoặc ở những trận còn lại của vòng loại World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.