Tuyệt vời ‘thương hiệu' Tây Ban Nha ở Premier League

21/03/2023 00:03 GMT+7

Có đến 6 HLV người Tây Ban Nha (TBN) đang hiện diện ở Premier League ngay thời điểm này. Đó là một kỷ lục trong làng bóng đỉnh cao ở châu Âu. Điều đáng lưu ý, "thương hiệu HLV TBN" đang rực rỡ cả về số lượng lẫn chất lượng.


Arsenal thắng Crystal Palace 4-1 dễ dàng để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, tràn đầy hy vọng trở lại ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau 9 năm chờ đợi. Gần như chắc chắn chỉ còn một khả năng khác, nếu Arsenal của HLV Mikel Arteta sẩy chân vào giờ chót: chức vô địch khi ấy sẽ phải thuộc về Man.City của HLV Pep Guardiola. Điểm chung: đằng nào thì chức vô địch Premier League mùa này cũng sẽ thuộc về một HLV người TBN.

Chưa bao giờ trong lịch sử của các giải đấu lớn, có nhiều HLV cùng một quốc tịch (nước ngoài) như lực lượng HLV người TBN ở Premier League hiện thời. Ngoài Guardiola và Arteta, còn có Unai Emery (Aston Villa), Javi Garcia (Leeds United), Ruben Selles (Southampton) và Julen Lopetegui (Wolverhampton). Man.City không xuất hiện ở vòng đấu cuối tuần qua vì họ bận gặp Burnley ở cúp FA. Kết quả: thầy trò Guardiola thắng đậm 6-0. Villa của Emery thì thắng Bournemouth 3-0. Chỉ có Wolverhampton của Lopetegui thất bại trong loạt trận cuối tuần qua, nhưng họ thua một HLV người TBN khác: Garcia của Leeds!

Tuyệt vời thương hiệu' Tây Ban Nha ở Premier League - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Guardiola

REUTERS

Nếu như Arteta và Guardiola đang tranh hùng ở trận địa đỉnh cao thì ở thái cực ngược lại, HLV Selles đang củng cố niềm tin trụ hạng cho giới hâm mộ Southampton. Đội này đang đứng chót bảng, nhưng đấy dĩ nhiên là do những HLV tiền nhiệm. Tinh thần và cách chơi của Southampton đã khác hẳn từ khi Selles xuất hiện. Họ thắng Leicester, hòa M.U và Tottenham trong 4 vòng đấu gần đây. Trước đó là trận thắng Chelsea, khi Selles ra mắt trong vai HLV tạm quyền. Leeds và Wolverhampton đã tương đối yên tâm trong cuộc đua trụ hạng, kể từ khi giao ghế HLV trưởng cho Garcia và Emery. Còn Villa thì đã ổn định chỗ đứng ở khu vực giữa bảng.

Kỷ lục cũ về một "thương hiệu HLV" ở Premier League là 5 HLV người TBN trong mùa bóng 2019 - 2020. Nhưng Liverpool của HLV Juergen Klopp (người Đức) vô địch mùa ấy. Có 5 mùa bóng khác mà lực lượng HLV người Hà Lan, TBN, Đức, Ý chiếm thế áp đảo (4 vị mỗi mùa), nhưng khi HLV Hà Lan tràn ngập (mùa bóng 2015 - 2016) thì Leicester của Claudio Ranieri (người Ý) đăng quang. Còn khi HLV Đức tràn ngập (mùa bóng 2020 - 2021) thì Man.City của Guardiola vô địch. Khác biệt ở mùa bóng này: HLV người TBN tại Premier League không chỉ nhiều mà còn thành công, ở cả các đội bóng lớn lẫn các đội bị cho là yếu!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.