Twitter bị nhà xuất bản âm nhạc kiện vi phạm bản quyền trị giá 250 triệu USD

15/06/2023 09:02 GMT+7

Hiệp hội các nhà xuất bản âm nhạc Mỹ, đại diện cho 17 nhà xuất bản âm nhạc lớn trong đó có Universal, Sony, Warner... đang đệ đơn kiện Twitter vi phạm bản quyền liên bang vì không cấp phép và trả tiền âm nhạc được phổ biến rộng rãi trên nền tảng này.

Khiếu nại đòi Twitter bồi thường thiệt hại hơn 250 triệu USD cho hàng trăm nghìn hành vi vi phạm đối với khoảng 1.700 tác phẩm, theo Variety.

"Twitter thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình bằng vô số bản sao vi phạm các tác phẩm âm nhạc, vi phạm quyền độc quyền của nhà xuất bản và những người khác theo luật bản quyền. Mặc dù nhiều đối thủ cạnh tranh của Twitter nhận ra sự cần thiết phải có giấy phép và thỏa thuận thích hợp cho việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc trên nền tảng của họ, nhưng Twitter thì không, và thay vào đó, tạo ra hành vi vi phạm bản quyền lớn gây hại cho người sáng tạo âm nhạc", đơn khiếu nại viết.

Twitter bị nhà xuất bản âm nhạc kiện vi phạm bản quyền trị giá 250 triệu USD - Ảnh 1.

Twitter đã trải qua nhiều đợt sa thải và thay đổi chính sách kể từ khi được Elon Musk mua lại vào năm ngoái

VARIETY

"Twitter biết rất rõ rằng cả họ và người dùng nền tảng Twitter đều không có giấy phép bảo đảm cho việc sử dụng tràn lan âm nhạc được tạo ra trên nền tảng của mình như bị khiếu nại ở đây. Tuy nhiên, liên quan đến nền tảng tương tác cao của mình, Twitter lưu trữ và phát trực tuyến các bản sao vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc một cách nhất quán và có chủ ý, bao gồm cả những ca khúc được tải lên hoặc phát trực tuyến, cả các vi phạm cụ thể mà Twitter biết là vi phạm. Twitter cũng thường xuyên cung cấp cho những người vi phạm lặp lại hành vi dù biết rõ việc sử dụng nền tảng Twitter như thế là vi phạm. Twitter kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc vi phạm bản quyền các sáng tác âm nhạc của nhà xuất bản", đơn kiện ghi tiếp.

Hiệp hội các nhà xuất bản âm nhạc Mỹ (NMPA) cho rằng: hành vi bất hợp pháp của Twitter đã gây ra và tiếp tục gây ra tác hại đáng kể, không thể khắc phục được đối với nhà xuất bản, khách hàng là nhạc sĩ của họ và toàn bộ hệ sinh thái âm nhạc. Hành vi bất hợp pháp này làm giàu cho Twitter, gây bất lợi cho các tác phẩm âm nhạc có bản quyền. Twitter đã từ chối các yêu cầu xin giấy phép hoặc các thỏa thuận khác cần thiết để các tác phẩm âm nhạc được sử dụng hợp pháp trên nền tảng của họ.

Một email gửi đến tài khoản báo chí của Twitter yêu cầu trả lời vụ việc.

Các nguyên đơn bao gồm: Concord, UMPG, Peermusic, ABKCO Music, Anthem Entertainment, Big Machine Music, BMG Rights Management, Hipgnosis Songs Group, Kobalt Music Publishing America, Mayimba Music, Reservoir Media Management, Sony Music Publishing, Spirit Music Group, The Royalty Network, Ultra Music Publishing, Warner Chappell Music và Wixen Music Publishing.

Twitter bị nhà xuất bản âm nhạc kiện vi phạm bản quyền trị giá 250 triệu USD - Ảnh 2.

Năm ngoái, Elon Musk đã tweet rằng “luật bản quyền hiện hành nói chung vượt xa việc bảo vệ tác giả một cách vô lý”

HOLLYWOOD REPORTER

Trước đây, NMPA đã mạnh tay đệ trình hoặc đe dọa hành động pháp lý tương tự đối với các công ty, bao gồm TikTok, Twitch, Peloton, Roblox và một số công ty khác. Kết quả thường dẫn đến một thỏa thuận hoặc dàn xếp có lợi cho nhà xuất bản. Twitter đã trải qua nhiều đợt sa thải và thay đổi chính sách kể từ khi được Elon Musk mua lại vào năm ngoái.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NMPA David Israelite cho biết, "Twitter đứng một mình với tư cách là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất đã hoàn toàn từ chối việc xin cấp phép cho hàng triệu bài hát trên nền tảng dịch vụ của mình. Twitter biết rõ rằng âm nhạc bị rò rỉ, tung ra và phát trực tuyến đến hàng tỉ người mỗi ngày trên nền tảng của mình. Họ không thể trốn tránh và từ chối trả tiền cho các nhạc sĩ, nhà xuất bản âm nhạc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.