Twitter quyết kiện tỉ phú Elon Musk vì rút khỏi thỏa thuận 44 tỉ USD

13/07/2022 13:44 GMT+7

Twitter đã có phản hồi trước cáo buộc của tỉ phú Elon Musk rằng công ty truyền thông xã hội đã vi phạm nghĩa vụ trong thỏa thuận sáp nhập, tố cáo CEO Tesla mới là người đã vi phạm thỏa thuận 44 tỉ USD mua lại Twitter bằng cách cố gắng từ bỏ nó.

Ngày 11.7, Twitter đã phản bác tỉ phú Elon Musk, cáo buộc người giàu nhất thế giới “cố ý” vi phạm thỏa thuận mua công ty truyền thông xã hội.

Cáo buộc này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi CEO Tesla tìm cách rút lui khỏi thỏa thuận trị giá 44 tỉ USD. Ông Musk cáo buộc Twitter đã vi phạm các nghĩa vụ theo thỏa thuận sáp nhập.

Trong một bức thư gửi cho ông Musk vào ngày 10.7 và được đệ trình lên các cơ quan quản lý vào một ngày sau đó, Twitter đã bác bỏ tuyên bố của nhà tỉ phú và gọi nỗ lực hủy bỏ thỏa thuận là “không hợp lệ và sai trái”.

Bức thư cũng nói rằng thỏa thuận sáp nhập vẫn còn hiệu lực và yêu cầu phía CEO Musk tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo hợp đồng.

Công ty đang có kế hoạch kiện CEO Tesla để buộc ông hoàn thành thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Musk đã cười cợt lời đe dọa này và viết một loạt các tweet chế giễu Twitter cũng như đe dọa đưa vụ việc ra tòa.

Nhìn lại thương vụ tung 44 tỉ USD tiền mặt mua đứt Twitter của tỉ phú Elon Musk
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.