TX.Sông Cầu (Phú Yên): Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

19/06/2024 08:00 GMT+7

TX.Sông Cầu (Phú Yên) đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

TX.Sông Cầu (Phú Yên): Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn- Ảnh 1.

Đảo Từ Nham (TX.Sông Cầu, Phú Yên) còn rất hoang sơ

Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng

Thực hiện theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy Phú Yên về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030, UBND TX.Sông Cầu đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23.2.2022 về đầu tư phát triển du lịch Sông Cầu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng thương hiệu du lịch vịnh Xuân Đài giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát triển kinh tế biển gắn với du lịch

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu du lịch Sông Cầu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. Đồng thời, khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển, đảo, đầm, vịnh và văn hóa đặc trưng của Sông Cầu để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, gắn với phát huy giá trị văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường sinh thái. Tạo sự khác biệt về sản phẩm du lịch để nâng cao tính cạnh tranh với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Sông Cầu sở hữu nhiều vũng, vịnh nổi tiếng như vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông,… là địa phương có diện tích nuôi tôm hùm khoảng 1.000 ha, doanh thu ước khoảng 2.000 tỉ đồng/năm. Qua đó, giải quyết nhu cầu việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. TX.Sông Cầu là địa phương duy nhất nhận kỷ lục Việt Nam về chế biến "100 món ngon từ tôm hùm - tinh hoa của biển". Với nhiều resort cao cấp 5 sao, các khu du lịch, bãi biển… đẹp như một bức tranh thủy mặc trời ban, chất lượng dịch vụ được đánh giá cao.

TX.Sông Cầu (Phú Yên): Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn- Ảnh 2.

Hoàng hôn trên đảo Hòa Lợi

Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng

Ngoài ra, Sông Cầu còn có các sản phẩm du lịch làng nghề theo mô hình du lịch cộng đồng, tham quan làng nghề truyền thống; du lịch tâm linh, thăm viếng các cơ sở thờ tự, di tích, danh thắng gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như lễ hội cầu ngư, hò bá trạo, dân ca bài chòi và thưởng thức ẩm thực đặc sản nổi tiếng.

Xây dựng hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Kinh tế phát triển dựa vào lợi thế biển với các trụ cột công nghiệp (luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng...), du lịch, đô thị hóa, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải biển và logistics. Mục tiêu tổng quát quy hoạch tỉnh Phú Yên dựa trên lợi thế biển với ba trụ cột chính, trong đó phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

TX.Sông Cầu có diện tích khoảng 50.000 ha, có bờ biển gần 90 km, vịnh Xuân Đài có diện tích mặt nước 130,45 km². Lợi thế biển của Sông Cầu gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phát huy các làng nghề truyền thống. Song song với việc phát triển kinh tế biển, kinh tế lâm nghiệp trong những năm gần đây luôn được chú trọng phát triển theo hướng bền vững, từng bước hình thành các công viên cây xanh theo mô hình "rừng trong phố", hướng đến xây dựng đô thị Sông Cầu xanh - thân thiện với thiên nhiên.

TX.Sông Cầu (Phú Yên): Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn- Ảnh 3.

Vịnh Xuân Đài là sản phẩm du lịch chủ lực của TX.Sông Cầu

Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng

Vịnh Xuân Đài được xếp hạng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, với nhiều bãi tắm đẹp như Vũng La, Vũng Lắm, Vũng Chào và nhiều đảo như cù lao Ông Xá, hòn Nhất Tự Sơn, mũi Đá Mài, mũi Tai Mã… Trong đó, hòn Nhất Tự Sơn nổi tiếng với con đường đi xuyên biển độc đáo.

Với những tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên vốn có, vịnh Xuân Đài đã thu hút hàng loạt dự án bất động sản, nghỉ dưỡng như khu nghỉ dưỡng cao cấp Bãi San Hô, Bãi Từ Nham; Vịnh Hòa Emerald Bay resort; Khu du lịch sinh thái Bãi Ôm, Bãi Nồm; Tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay… Mục tiêu đến năm 2025, vịnh Xuân Đài sẽ trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí không chỉ của tỉnh mà của cả vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Trở thành trung tâm du lịch

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; hoạt động du lịch TX.Sông Cầu trong những năm qua đã có bước phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư du lịch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

TX.Sông Cầu (Phú Yên): Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn- Ảnh 4.

Vương quốc tôm hùm của TX.Sông Cầu

Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng

TX.Sông Cầu phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch quốc gia, hình thành mối liên kết với các điểm đến khác trong vùng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Tây nguyên.

Cụ thể, năm 2025 TX.Sông Cầu sẽ đón khoảng 850.000 lượt khách, trong đó khoảng 25.000 lượt khách quốc tế, tổng thu nhập đạt trên 400 tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng 2.500 lao động. Đến năm 2030 đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, trong đó khoảng 35.000 lượt khách quốc tế, tổng thu nhập đạt khoảng 900 tỉ đồng.

Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu cho biết, phát triển du lịch TX.Sông Cầu trong hiện tại và tương lai phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội. Cần có sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên và sự năng động, tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cùng sự đồng hành của cộng đồng dân cư, du khách. Như vậy, du lịch TX.Sông Cầu mới sớm trở thành một thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia, xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

TX.Sông Cầu (Phú Yên): Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn- Ảnh 5.

Bãi cát vàng tuyệt đẹp ở TX.Sông Cầu

Ảnh: Nguyễn Phong Hoàng

"Lấy Khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài là sản phẩm chủ lực mang tính đặc trưng, tạo điểm nhấn nâng cao hình ảnh du lịch của TX.Sông Cầu, khai thác hợp lý lợi thế tài nguyên tự nhiên và không gian mặt nước vịnh Xuân Đài để hình thành mối liên hệ giữa các phân khu, các điểm du lịch. Xây dựng thương hiệu du lịch vịnh Xuân Đài đúng tầm là một trong những khu du lịch quốc gia, là điểm dừng chân lý tưởng của du khách", ông Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.