Tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên tiếng Anh ở Hà Nội căng thẳng nhất

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
17/05/2023 18:37 GMT+7

Năm nay, lớp chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) được giao chỉ tiêu 35 học sinh nhưng có tới 1.084 thí sinh đăng ký dự tuyển, tỷ lệ chọi là 1/30,97.

Theo thống kê số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Sở GD-ĐT Hà Nội công bố sáng nay 17.5, có 11.283 lượt học sinh đăng ký vào 4 trường THPT chuyên và THPT có lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu hệ chuyên của các trường này là 1.750.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên tiếng Anh căng thẳng nhất - Ảnh 1.

Số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố sáng nay 17.5

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có số học sinh đăng ký dự tuyển đông nhất, với 4.127 em; tiếp đó là Trường THPT Chu Văn An với 3.222 học sinh; Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đứng thứ 3 với 2.805 học sinh; Trường THPT Sơn Tây có 1.129 học sinh đăng ký.

Về tỷ lệ chọi, lớp chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chu Văn An có mức độ cạnh tranh cao nhất (1/30,97). Cụ thể, trong 31 học sinh dự thi thì có một em trúng tuyển. Lớp này có chỉ tiêu 35, nhận được 1.084 hồ sơ đăng ký. 

Đứng thứ hai là lớp tiếng Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ với tỷ lệ chọi 1/21,14. Trường này có tới 1.480 học sinh đăng ký dự tuyển, nhưng vì được giao chỉ tiêu 2 lớp chuyên tiếng Anh với 70 học sinh nên tỷ lệ chọi vẫn thấp hơn Trường THPT Chu Văn An.

Lớp chuyên văn của 2 trường này cũng có tỷ lệ chọi tương đương nhau, đều 1/13; kế đó là lớp chuyên tin, khoảng 1/10 - 1/11.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 11/12 lớp chuyên có tỷ lệ chọi dưới 10, duy nhất lớp chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi 1/10,31. Trong những lớp còn lại, tiếng Nga thấp nhất với tỷ lệ chọi 1/1,06. Chỉ tiêu lớp này là 35 và chỉ có 37 thí sinh đăng ký dự thi. Đây cũng là lớp có tỷ lệ chọi thấp nhất trong 4 trường.

Trường THPT Sơn Tây có tỷ lệ chọi 1/1,86 - 1/5,8, thấp nhất ở hầu hết lớp chuyên mà trường tuyển sinh.

Trước đó, theo thông báo của Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), nhà trường tuyển 315 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Trong đó, khối chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi lên đến 1/29,3.

Như vậy, nhiều năm gần đây, dù không ít ý kiến tranh luận về việc có nên học chuyên ngoại ngữ hay không vì đây là môn công cụ, không phải khoa học cơ bản, nhưng nguyện vọng học chuyên tiếng Anh ở cấp THPT vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", trái lại còn ngày càng căng thẳng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.