Tỷ lệ mắc Covid-19 tại Việt Nam hiện ở mức 2.601 ca/1 triệu dân

Liên Châu
Liên Châu
14/08/2021 06:07 GMT+7

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 13.8 ghi nhận 9.180 ca nhiễm Covid-19 mới (30 ca nhập cảnh) và 9.150 ca trong nước (1.999 ca trong cộng đồng) tại 39 tỉnh, thành.

Trong đó, TP.HCM có 3.531 ca, Bình Dương (2.816), Đồng Nai (808), Long An (623), Khánh Hòa (243), Đồng Tháp (152), Cần Thơ (142), Trà Vinh (140), Hà Nội (97), Vĩnh Long (71), Bà Rịa-Vũng Tàu (69). Các tỉnh khác mỗi nơi có 1 - 64 ca. Trong 24 giờ qua, số lây nhiễm Covid-19 trong nước giảm 503 ca (TP.HCM giảm 310 ca, Bình Dương 212 ca và Đồng Nai 263 ca).

Bản tin Covid-19 ngày 13.8: TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội sau 15.8, triển khai tiêm vắc xin Vero Cell

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 255.748 ca nhiễm (đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ); 2.601 ca nhiễm/1 triệu dân (đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ). Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), có 251.753 ca nhiễm ghi nhận trong nước (89.964 BN đã khỏi bệnh).
Theo Bộ Y tế, 92.738 bệnh nhân được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay (ngày 13.8 có 3.593 bệnh nhân). Về chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19, có 13,256 triệu liều đã được tiêm (hơn 12,064 triệu liều tiêm mũi 1 và gần 1,192 triệu liều tiêm mũi 2).
Bộ Y tế thông báo, chiều 13.8, Hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 275 ca mắc Covid-19 tử vong (là các ca số 4.814 - 5.088), trong đó tại TP.HCM ghi nhận 223 ca, Bình Dương (25), Tiền Giang (8), Đồng Tháp (4). Các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Đồng Nai và Long An mỗi tỉnh ghi nhận 3 ca; Khánh Hòa 2 ca và Cần Thơ 1 ca. Từ đầu dịch đến nay, 5.088 ca mắc tử vong tại Việt Nam; tỷ lệ tử vong là 52 người/1 triệu dân (đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.