Tỷ lệ nữ nghị sĩ toàn cầu cao lịch sử

07/03/2021 15:00 GMT+7

Tỷ lệ nữ giới trong quốc hội các nước trên thế giới đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái, song vẫn còn xa mục tiêu bình đẳng giới, theo báo cáo vừa công bố của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Cụ thể trong năm 2020, tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội trung bình toàn cầu đạt 25,5%. Tuy nhiên, Tổng thư ký Martin Chungong của IPU cho biết phải mất 50 năm nữa, số nữ nghị sĩ mới bằng số đồng nghiệp nam trong quốc hội các nước.
Theo ông Chungong, 3 nước có tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội bằng hoặc hơn nam giới là Rwanda, Cuba và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Châu Mỹ là khu vực có tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội cao nhất (32,4%), tỷ lệ thấp nhất là ở Trung Đông và Bắc Phi với 17,8%.

Châu Âu khuyến khích phụ nữ làm phi hành gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.