Tỷ trọng cho vay, huy động ngoại tệ tại TP.HCM chiếm khoảng 7 - 8%

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/06/2022 11:33 GMT+7

Các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM hiện cho vay, huy động ngoại tệ có tỷ trọng chiếm khoảng 7 - 8% trong tổng dư nợ tín dụng. Điều này cho thấy chính sách chống đô la hóa phát huy hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết tỷ trọng dư nợ cho vay ngoại tệ trên địa bàn hiện nay chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng dư nợ tín dụng. Huy động vốn bằng ngoại tệ chỉ chiếm khoảng 8% trong tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong suốt thời gian qua và có xu hướng liên tục giảm (năm 2020, tỷ lệ huy động ngoại tệ chiếm 13,3% trong nguồn vốn huy động), phản ánh chủ trương chống đô la hóa, vàng hóa phát huy hiệu quả, đồng thời hạn chế rất nhiều những tác động ảnh hưởng mỗi khi đồng đô la, vàng biến động.

Huy động và cho vay giảm dần

ngọc thắng

Các ngân hàng thương mại hiện nay huy động USD với lãi suất 0%/năm, trong khi cho vay với lãi suất từ 3 - 6%/năm. Lãi suất huy động USD về 0% được áp dụng từ năm 2015 đến nay. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước liên tục thu hẹp đối tượng được phép vay ngoại tệ. Chính vì vậy, số dư huy động cũng như cho vay ngày càng giảm và các quan hệ chuyển dần sang mua bán ngoại tệ là chính. Thế nhưng, tỷ giá ngoại tệ trong những năm qua tương đối ổn định, biến động không quá 2%.

Mỗi khi giá xăng dầu tăng như trước đây hơn 10 năm, giá vàng biến động và tăng cao sẽ tác động ngay đến tỷ giá và thị trường ngoại hối, cũng như tạo áp lực lớn đến lãi suất và gây ảnh hướng đến tính ổn định của thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Thế nhưng hiện nay dù giá dầu và giá vàng tăng cao, các thị trường tài chính thế giới biến động, nhưng thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô trong nước vẫn ổn định và duy trì xu hướng ổn định. Chính sách chống đô la hóa, vàng hóa tiếp tục phát huy hiệu quả.

Giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ, trong nước nguy cơ tăng mạnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.