U.16 Việt Nam quyết đánh bại Philippines, chạy đà cho trận cuối với Indonesia

Quốc Việt
Quốc Việt
03/08/2022 08:26 GMT+7

U.16 Việt Nam sẽ có những điều chỉnh khi đối đầu U.16 Philippines tại giải U.16 Đông Nam Á vào 15 giờ hôm nay, với mục tiêu chạy đà tốt nhất cho trận quyết định với U.16 Indonesia.

Chiến thắng 5-1 trước U.16 Singapore ở trận mở màn đã phải trả cái giá khá đắt là sự vắng mặt của trung vệ Nguyễn Hữu Trọng (nhận 2 thẻ vàng) và cầu thủ chạy biên trái Vi Đình Thượng bị tái phát chấn thương cổ chân. Tuy nhiên, sau khi xem U.16 Philippines thua U.16 Indonesia 0-2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn đã nhìn ra những điểm mạnh - yếu của đối thủ này. Họ sở hữu thủ môn Castro chơi chắc chắn, với nhiều pha cứu thua ngoạn mục, nhưng hàng thủ Philippines vẫn có những hạn chế, trong khi tuyến giữa không đủ mạnh, để Indonesia lấn lướt khá rõ.

Thêm vào đó, triết lý của ông Tuấn cũng khá tương đồng với các đồng nghiệp ở U.19 và U.23 VN: đội bóng không phụ thuộc vào một vài cá nhân. Do vậy, việc Hữu Trọng bị treo giò hay Đình Thượng đau nhẹ (khả năng thi đấu của anh phải chờ đến trước giờ ra sân mới biết) sẽ là cơ hội để những cái tên khác thể hiện.

Các cầu thủ U.16 VN trong buổi tập trước trận gặp Philippines

VFF

HLV Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ: “Sau khi dự khán và chứng kiến U.16 Philippines đối đầu U.16 Indonesia, BHL U.16 VN đã có những cái nhìn sơ bộ về sự mạnh - yếu của đối thủ này. Đây sẽ là trận đấu có tính chất bản lề, vì nếu thắng U.16 VN sẽ cắt đuôi đối phương, có thể dồn sức cho trận cuối với chủ nhà U.16 Indonesia, quyết định ngôi đầu bảng A.

Điều đầu tiên chúng tôi làm là yêu cầu các cầu thủ không được phân tâm, nghĩ sớm đến Indonesia, mà phải tập trung tối đa cho trận đấu với Philippines. Chỉ có như vậy U.16 VN mới duy trì được tinh thần và động lực đầy đủ, duy trì lối chơi tấn công dựa trên kiểm soát bóng. Thêm vào đó, tôi hy vọng sang trận thứ 2 các cầu thủ sẽ tìm được nhịp chơi bóng thích hợp, để dẹp bỏ một chút vội vã do thiếu kinh nghiệm đã bộc lộ ở trận trước”.

Giải U.16 Đông Nam Á có 12 đội tham dự (trong đó có Úc ở bảng C), chia làm 3 bảng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ đoạt vé vào vòng bán kết. Điều lệ giải quy định phân hạng các đội bóng dựa trên các thứ tự ưu tiên về điểm số, hiệu số bàn thắng, số bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.