U.19 Indonesia nhận thêm tin sốc cho tham vọng ở giải Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/07/2022 17:07 GMT+7

Tuyển U.19 Indonesia vừa nhận thêm tin sốc sau khi ngôi sao Marselino Ferdinand phải sớm chia tay giải U.19 Đông Nam Á 2022 do dính chấn thương nặng.

Theo tờ Suara, Marselino Ferdinand đã không thể cùng Garuda Nusantara (biệt danh tuyển U.19 Indonesia) tiếp tục hành trình ở Giải U.19 Đông Nam Á lần này trên sân nhà. Tiền vệ 17 tuổi phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương gân khoeo. Marselino Ferdinand gặp phải chấn thương ở lượt trận thứ 3 bảng A diễn ra hôm 6.7 khi tuyển U.19 Indonesia hoà Thái Lan 0-0 tại sân Patriot, Bekasi.

Marselino Ferdinand (trái) đã không thể cùng tuyển U.19 Indonesia tiếp tục hành trình ở giải U.19 Đông Nam Á lần này

ANTARA

Ở trận đấu hôm 6.7, tiền vệ tấn công của CLB Persebaya Surabaya bất ngờ kêu đau và không thể tiếp tục trận đấu vào cuối hiệp 1. Marselino sau đó phải rời sân trên cáng vì chấn thương gân khoeo khá nặng.

Mặc dù chưa có báo cáo nào từ ban huấn luyện tuyển U.19 Indonesia và Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI), nhưng tình trạng của Marselino đã được HLV của CLB Persebaya, Aji Santoso tiết lộ sau khi nhận được báo cáo rằng tài năng trẻ này phải nghỉ thi đấu trong 2 tháng.

Thông tin trên thực sự là một đòn giáng mạnh vào tham vọng tranh ngôi vô địch giải U.19 Đông Nam Á 2022 của tuyển U.19 Indonesia. Bởi theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu không có cầu thủ 17 tuổi này, Garuda Nusantara chẳng khác nào mất đi linh hồn ở hàng tiền vệ. Bản thân HLV Shin Tae-yong cũng đang chóng mặt để tìm người thay thế Marselino.

Trước đó, tuyển U.19 Indonesia đã phải sớm chia tay trung vệ thủ quân Muhammad Ferarri do dính chấn thương ở trận ra quân hoà U.19 Việt Nam 0-0.

Marselino Ferdinand được xem là linh hồn tuyến giữa tuyển U.19 Indonesia

TWITTER

Cũng trong ngày 8.7, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cũng đã liên lạc với Marselino để động viên anh sớm bình phục chấn thương. Trong cuộc trao đổi, ngôi sao 17 tuổi này cho biết chân của anh bị sưng nhẹ và tình trạng đã tạm được cải thiện do dùng thuốc.

Đây được xem là tổn thất không nhỏ đối với U.19 Indonesia khi họ còn 2 trận quyết đấu với U.19 Philippines (diễn ra lúc 20 giờ hôm nay, 8.7) và U.19 Myanmar (ngày 10.7). Đây là những trận đấu mà các học trò của HLV Shin Tae-yong buộc phải thắng mới có thể duy trì hy vọng vào bán kết. Hiện U.19 Indonesia đang đứng thứ 4 bảng A với 5 điểm sau 3 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.