U.19 Lào làm nên lịch sử toàn thắng 4 trận, gặp U.19 Thái Lan ở bán kết

Giang Lao
Giang Lao
11/07/2022 17:03 GMT+7

Chiều 11.7, U.19 Lào thi đấu cực kỳ hồn nhiên và thoải mái, đánh bại thuyết phục U.19 Malaysia 1-0 ở lượt cuối bảng B dẫn đầu bảng với 4 trận toàn thắng, gặp U.19 Thái Lan ở bán kết giải U.19 Đông Nam Á.

Đây được xem là thành tích lịch sử và chưa từng có của bóng đá Lào ở các giải đấu cấp khu vực từ trước đến nay. Trong đó, U.19 Lào hiện do HLV người Đức, ông Michael Weiss dẫn dắt đã thể hiện một lối chơi tấn công đẹp mắt cùng lực lượng cầu thủ đầy triển vọng có nhiều hứa hẹn ở tương lai.

U.19 Lào (áo trắng) đánh bại thuyết phục U.19 Malaysia để dẫn đầu bảng B với 4 trận toàn thắng

FAM

U.19 Lào hiện sở hữu các cầu thủ trẻ rất triển vọng như Peter Phanthavong, Sisouphone Akkharong, Chanthavixay Khounthoumphone, Phoutthavong Sangvilay hay Damoth Thongkhamsavath… đều đã thể hiện khả năng rất hứa hẹn tại giải U.19 Đông Nam Á năm nay.

Trước trận gặp U.19 Malaysia chiều ngày 11.7, U.19 Lào đã sớm có vé vào bán kết sau 3 trận toàn thắng ở bảng B trước Timor Leste 2-0, Campuchia 2-1 và Singapore 3-1. Ngoài ra, đội bóng trẻ của đất nước xứ sở Triệu Voi cũng đã sớm biết sẽ gặp U.19 Thái Lan ở bán kết nếu nhất bảng, hoặc nhì bảng sẽ gặp U.19 Việt Nam sau khi bảng A đã kết thúc vào tối 10.7.

Tuy vậy, U.19 Lào không suy tính sẽ gặp đối thủ nào qua cách thi đấu ở trận gặp U.19 Malaysia khi vẫn tung lực lượng tốt nhất và thi đấu đầy nỗ lực, thể hiện tất cả khả năng của mình để hướng tới chiến thắng. Ở trận này, U.19 Lào chỉ cần hòa là đầu bảng, nhưng họ không phòng ngự mà chơi tấn công ngay từ đầu.

Trong khi đó, U.19 Malaysia có phần tính toán giữ lực lượng để thi đấu bán kết vì gặp đối thủ nào giữa U.19 Thái Lan hay U.19 Việt Nam đều như nhau. Do đó, đội bóng trẻ Malaysia không thể hiện hết khả năng của mình nên có phần dưới cơ so với các cầu thủ trẻ Lào.

Sau hiệp 1 hòa 0-0, sang hiệp 2 ưu thế tấn công của U.19 Lào được cụ thể với bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 67 nhờ công hậu vệ Phoutthavong Sangvilay ghi từ chấm phạt đền sau tình huống thủ quân U.19 Malaysia, Munammad raiz Amer Runnizar kéo ngã tiền đạo Athit Louanglath trong vòng cấm.

Bị dẫn trước, U.19 Malaysia mới tung các trụ cột vào sân để tổ chức tấn công tìm bàn gỡ hòa, nhưng không thể vượt qua các cầu thủ U.19 Lào có lối chơi được tổ chức rất chặt chẽ bảo vệ thành công tỷ số thắng 1-0 để giành thành tích lịch sử toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng tại 1 giải đấu lớn khu vực Đông Nam Á từ trước đến nay.

Ở bán kết giải U.19 Đông Nam Á, U.19 Lào gặp U.19 Thái Lan lúc 20 giờ ngày 13.7, còn cặp bán kết còn lại U.19 Việt Nam gặp U.19 Malaysia lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.