U.19 Việt Nam khiến Thái Lan, Indonesia dè chừng khi đánh bại đội nhất bảng V-League

25/06/2022 22:05 GMT+7

Tuyển U.19 Việt Nam đã khiến những đối thủ ở giải U.19 Đông Nam Á phải dè chừng với chiến thắng 1-0 trước CLB Hải Phòng đang dẫn đầu V-League 2022, trước khi bay sang Indonesia.

Chiều nay, U.19 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng khép lại bằng chiến thắng 1-0 trước CLB Hải Phòng, đội đang dẫn đầu V-League 2020. Một sự chuẩn bị ấn tượng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam trước khi lên đường bay sang Indonesia ngày 28.6.

U.19 Việt Nam di chuyển xuống Hải Phòng với hành trang là 1 trận thua (1-2, trước CLB Phù Đổng) và hòa (2-2 với CLB Phú Thọ). Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm tung ra đội hình mạnh nhất với các ngoại binh và nội binh chất lượng.

Ở đợt rà soát cuối cùng này, HLV Đinh Thế Nam tung ra đội hình rất mạnh với bộ đôi tiền vệ trung tâm Khuất Văn Khang - Nguyễn Văn Trường vừa giúp U.23 Việt Nam vào đến tứ kết giải U.23 châu Á 2022.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đeo băng đội trưởng U.19 Việt Nam

Tuấn hoàng

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã được tin tưởng trao băng thủ quân khi trở về quê hương Hải Phòng và chơi khá ấn tượng. Tốc độ và những bước xử lý quyết đoán của anh giúp U.19 Việt Nam vẫn tạo ra sóng gió trước khung thành CLB Hải Phòng.

Đối đầu các đàn anh giàu kinh nghiệm và ngoại binh chất lượng, U.19 Việt Nam không quá chủ động về quyền kiểm soát bóng. Nhưng ngược lại, ý thức kỷ luật đồng bộ giúp đội bóng trẻ tạo ra thế trận chặt chẽ.

Đặc biệt, tân binh vừa bổ sung từ HAGL, tiền vệ Nguyễn Đức Việt chơi khá ấn tượng khi được ông Đinh Thế Nam tung vào sân trong hiệp 2. Anh hứa hẹn sẽ là mỏ neo chất lượng cho U.19 Việt Nam phía sau bộ đôi Văn Khang - Văn Trường.

Văn Trường tiếp tục chơi ấn tượng ở khu trung tuyến U.19 Việt Nam

Tuấn hoàng

Như một sự tưởng thưởng, sau đó Đức Việt đã được đeo băng thủ quân U.19 Việt Nam. Để rồi khi CLB Hải Phòng xáo trộn đội hình để mạnh tay thử nghiệm, trung vệ Đặng Tuấn Phong của CLB Viettel đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho U.19 Việt Nam.

Chiến thắng này hơi bị phủ mờ một chút lo lắng khi Nguyễn Văn Triệu (HAGL) bị đau cổ chân sau pha va chạm với cầu thủ CLB Hải Phòng.

Tuy nhiên, xét về tổng thể U.19 Việt Nam đã có một chiến thắng rất ấn tượng trước CLB Hải Phòng hiện đang tạm thời dẫn đầu V-League 2022 với 8 điểm sau 4 trận.

U.19 Việt Nam có bước chạy đà ấn tượng trước khi dự giải U.19 Đông Nam Á

Tuấn hoàng

Chắc chắn, thông tin này sẽ khiến những đối thủ chính của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở giải U.19 Đông Nam Á "sốt ruột", nhất là U.19 Indonesia sẽ đá trận ra quân và U.19 Thái Lan đá trận cuối vòng bảng.

Mặc dù vậy, HLV Đinh Thế Nam rất bình thản, không bị choáng ngợp bởi tỷ số mà tập trung vào hạn chế trong cách triển khai lối chơi: "Tôi cho rằng U.19 Việt Nam đến lúc này vẫn chưa thể nói là đã hoàn thiện 100%. Tôi cho rằng mình vẫn còn phải thay đổi bộ khung và tính toán con người làm sao đáp ứng mật độ thi đấu 2 ngày/trận ở giải U.19 Đông Nam Á. Tôi vẫn lo vì nhiều em U.19 Việt Nam còn thiếu sự tự tin và bản lĩnh trận mạc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.