U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia với hai thái cực khác biệt

09/09/2022 07:59 GMT+7

Vòng loại U.20 châu Á 2023 đã đến gần, hai đội tuyển U.20 Việt Nam và Indonesia đang ráo riết tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng, với đích nhắm là trận đối đầu ngày 18.9.

Áp lực kỳ vọng của HLV Shin Tae-yong

Sau SEA Games 31, HLV Shin Tae-yong được giao tuyển U.20 Indonesia với kỳ vọng lớn về kỳ U.20 World Cup 2023 lần đầu tiên được quốc gia này đăng cai tổ chức. Vì thế, hiện thầy trò HLV Shin Tae-yong chịu sức ép thành tích rất lớn. Đến mức, chỉ cần U.20 Indonesia thua 1 trận giao hữu, lập tức thầy trò HLV người Hàn Quốc nhận ngay bão chỉ trích từ người hâm mộ. Hay như sau trận thua U.18 của CLB Persija Jakarta ngày 5.9, HLV Shin Tae-yong cũng nhận nhiều đánh giá tiêu cực, đến mức phải thông qua trang chủ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) giải thích: “Tôi tiếc là U.20 Indonesia đã để thua không đáng trước U.18 CLB Persija Jakarta ngày 5.9. Chúng tôi cho tất cả cầu thủ lần lượt ra sân để kiểm tra và đánh giá cụ thể. Đáng mừng là đa số họ đều tiến bộ, và lối chơi đang dần cải thiện đáng kể dù kết quả các trận giao hữu khiến chúng tôi hụt hẫng một chút. U.20 Indonesia đang đi đúng hướng. Cách phát triển lối chơi và chiến thuật thi đấu đã trở nên tốt hơn, và chắc chắn sẽ đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm các trận vòng loại bảng F giải U.20 châu Á diễn ra. Chúng tôi không có gì phải lo lắng”.

Trận giao hữu gặp U.20 Palestine giúp U.20 VN (phải) có sự tự tin trước giải đấu lớn

Minh Tú

Ngày 7.9, tuyển U.20 Indonesia đã có mặt tại Surabaya - nơi đăng cai bảng F vòng loại U.20 châu Á 2023 gồm U.20 VN, Indonesia, Hồng Kông và Timor Leste. Theo PSSI, U.20 Indonesia ngay lập tức bước vào tập luyện sau khi đến Surabaya vào trưa 7.9. Tổng cộng 30 cầu thủ đã tham gia tập luyện khi nhà cầm quân người Hàn Quốc gạch tên 6 cầu thủ sau đợt tập trung ở Jakarta. Trong danh sách, CLB Persija đóng góp nhiều cầu thủ nhất (9 người), kế tiếp là Persib (3 cầu thủ), Bhayangkara FC và Persib (đều 2 cầu thủ).

Việc VFF và các CLB tìm được phương án tập trung linh hoạt giúp 10 tân binh có khoảng 1 tuần tập luyện cùng đội ở VN trước khi lên đường bay sang Indonesia là quãng thời gian đủ để thầy trò HLV Đinh Thế Nam tìm được điểm chung.

Một lãnh đạo VFF

Theo kế hoạch, tuyển U.20 Indonesia sẽ có trận giao hữu nội bộ với 1 đội trẻ của CLB trong nước trước khi gút đội hình.

Sự tập trung của U.20 VN

Nếu HLV Shin Tae-yong kỳ vọng tiền đạo chủ lực Ronaldo Kwateh - người ghi bàn duy nhất trước U.18 CLB Persija Jakarta và tiền vệ Marselino Ferdinan kịp có mặt để giúp hàng công U.20 Indonesia được củng cố sức mạnh ngay trước giải thì U.20 VN rất bình thản và im ắng sau chuyến tập huấn 3 tuần tại Nhật Bản, đồng thời hứa hẹn đem tới nhiều bất ngờ. HLV Đinh Thế Nam đã rút danh sách U.20 VN còn 25 người, chia tay 10 cái tên cũ để bổ sung bằng 10 cầu thủ đều đang chơi ở hạng nhất và V-League. Hiệu ứng thấy rõ, khi sau trận đầu hòa U.20 Palestine 0-0 khá bế tắc thì trận đấu kín sau đó đã giúp U.20 VN chơi thanh thoát hơn hẳn, dù chỉ còn 10 người vẫn kiểm soát tốt trận đấu và thắng dễ đối thủ này 2-0.

Một lãnh đạo VFF nhận định: “Bước đầu trận giao hữu kín với U.20 Palestine đã đưa ra những kết quả tích cực. Rõ ràng, sự góp mặt của những cầu thủ đang hằng tuần được trui rèn và thử lửa ở các giải chuyên nghiệp đã đem đến sự lột xác cho lối chơi. Những Vĩ Hào (Bình Dương), Văn Cường, Xuân Tiến (SLNA) đều đá rất nhiều ở V-League 2022 và thực sự khác biệt. Nhóm 7 cầu thủ bổ sung từ CLB Phố Hiến cũng đều là trụ cột ở hạng nhất. Việc VFF và các CLB tìm được phương án tập trung linh hoạt giúp 10 tân binh có khoảng 1 tuần tập luyện cùng đội ở VN trước khi lên đường bay sang Indonesia là quãng thời gian đủ để thầy trò HLV Đinh Thế Nam tìm được điểm chung, nhất là nhóm các cầu thủ Phố Hiến hiểu rất rõ cách chơi của sơ đồ 4-3-3 mà U.20 VN đang áp dụng”.

Được biết, hôm nay (9.9) U.20 VN lên đường bay vào tập trung tại Bình Dương. Trước khi lên đường, HLV Đinh Thế Nam sẽ loại 2 cái tên để chốt với AFC 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U.20 châu Á 2023. U.20 VN sẽ khởi đầu bằng 2 trận gặp Hồng Kông và Timor Leste lần lượt vào các ngày 14 và 16.9, trước khi bước vào trận quyết định ngôi đầu bảng F với U.20 Indonesia ngày 18.9. Cực kỳ kín tiếng suốt thời gian qua, nhưng sau trận hòa U.20 Palestine, HLV Đinh Thế Nam rất tự tin khẳng định U.20 VN sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.