U.21 Hà Nội và PVF Hưng Yên thị uy sức mạnh, ấn tượng Bùi Vĩ Hào

02/12/2021 20:33 GMT+7

2 trận đấu muộn trong chiều nay đã không có bất ngờ nào khi Hà Nội và PVF Hưng Yên với đội hình quá mạnh đã vượt trội so với Khánh Hòa và Thừa thiên Huế. Nhưng tính chung ngày mở màn, người gây sốc nhất chính là chân sút của U.21 Becamex Bình Dương Bùi Vĩ Hào với cú hat-trick vào lưới học viện Nutifood.

Hà Nội đưa ra đội hình 3 tuyển thủ U.23 Đặng Văn Tới, Nguyễn Hai Long, Lê Xuân Tú cùng nhiều cầu thủ xuất sắc khác như Thái Khắc Huy Hoàng, Mạch Ngọc Hà, Vũ Đình Hai, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Tùng.. đã tỏ ra quá mạnh so với Khánh Hòa chỉ có 1 cái tên từng vào tuyển U.19 Việt Nam là Nguyễn Thành Nhân. Sự chênh lệch này thể hiện rất rõ khi đội bóng thủ đô gần như lấn lướt hoàn toàn, thể hiện lối chơi mạch lạc, đường nét hơn hẳn.

Niềm vui của Văn Tùng và Xuân Tú sau khi ghi bàn cho Hà Nội

Tiffy

Dù vậy cũng khá chật vật trong hiệp đầu, đội của bầu Hiển mới dẫn trước 1-0 nhờ cú sút 11m của Đặng Văn Tới. Trong hiệp này Khánh Hòa biết mình ở thế yếu nên chơi phòng ngự rất kiên cường, các cầu thủ phố biển nỗ lực đeo bám không để khoảng trống cho đối thủ khai thác. Bất chấp bị sức ép, nhưng thế thủ Khánh Hòa vẫn chơi khá tự tin, trong khi đội bóng thủ đô có phần hơi căng cứng ở một số thời điểm.

Đội trưởng Thành Nhân của Khánh Hòa tranh chấp với tuyển thủ U.23 Hai Long

Tuy nhiên sau khi giải tỏa tâm lý nhờ bàn thắng mở tỉ số, Hà Nội đã cụ thể hóa ưu thế trong hiệp 2 khi lần lượt Vũ Đình Hai và Nguyễn Văn Tùng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0. Phải nói rằng chân sút Văn Tùng tỏ ra rất lợi hại nhờ tầm vóc cao to và di chuyển thông minh, chọn điểm rơi hợp lý rồi xử lý gọn gàng khiến hàng thủ Khánh Hòa dù rất chịu đeo bám cũng khó cản nỗi những pha bứt tốc của cầu thủ này. Như vậy Hà Nội tạm dẫn đầu bảng A sau trận ra quân với 3 điểm, kế đến là Gia Định và Hoàng Anh Gia Lai cùng 1 điểm, chưa có điểm nào là Khánh Hòa. Bảng A còn Đông Á Thanh Hóa và Đồng Nai chưa thi đấu.

Nguyễn Duy Nam của Khánh Hòa (phải) tranh bóng cùng hậu vệ Hà Nội

Tiffy

Trên sân PVF ở bảng B, chủ nhà PVF Hưng Yên đưa ra đội hình quá mạnh với dàn cầu thủ từng vô địch U.19 năm rồi như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc, Tẩy Văn Toàn, Đào Văn Chưởng, Huỳnh Minh Đoàn.. sau đó thêm tiền vệ vừa trở vể từ đội tuyển quốc gia Lê Văn Đô hay chân sút mới bình phục chấn thương Võ Nguyên Hoàng vào sân, cũng tỏ ra ưu thế hơn so với Thừa thiên Huế.

Pha ghi bàn của PVF Hưng Yên

PVF

Dù trong đội hình có tuyển thủ vừa trở về từ đội tuyển Hồ Thanh Minh và thi đấu rất lăn xả, nhưng đội bóng cố đô vẫn không thể ngăn được PVF Hưng Yên giành chiến thắng 2-0 với 2 bàn ghi ngay trong hiệp đầu do công của Xuân Bắc và Tẩy Văn Toàn. Kết quả này giúp PVF Hưng Yên và Nam Định tạm dẫn đầu bảng B với cùng 3 điểm, xếp kế là Đà Nẵng và Đồng Tháp cùng 1 điểm còn Thừa thiên Huế và TP.HCM tạm xếp cuối bảng với 0 điểm.

Tuyển thủ quốc gia Hồ Thanh Minh tranh bóng cùng Huỳnh Công Đến của PVF Hưng Yên

PVF

Niềm vui của PVF Hưng Yên: Tẩy Văn Toàn- Công Đến - Xuân Bắc

PVF

Ấn tượng lớn nhất trong loạt trận mờ màn chính là cú hat-trick của Bùi Vĩ Hào, cầu thủ từng chơi nổi bật trong 2 giải U.19 liên tiếp trong màu áo An Giang và đã được chuyển nhượng cho Becamex Bình Dương. Đây là 1 mũi nhọn có tố chất nhanh, khỏe, tốc độ và chơi bóng rất đầu óc, đọc tình huống nhanh, xử lý bóng khéo léo. 3 bàn thắng ghi vào lưới một đối thủ cũng ngang tầm và đầy triển vọng như Học viện Nutifood, nhất là có cựu thủ môn tuyển U.23 Việt Nam Y Êli Niê trong khuôn thành, cho thấy Vĩ Hào thực sự là một chân sút rất nguy hiểm.

Bùi Vĩ Hào, chân sút chủ lực của Becamex Bình Dương

Khả Hòa

HLV trưởng U.21 Becamex Bình Dương Trương Văn Dũ nhận xét Vĩ Hào rất thích hợp với lối chơi phản công vì anh có sức rướn nhanh và rất chịu di chuyển tìm khoảng trống để đua bóng với hậu vệ đối phương và đưa ra những cú sút đầy quyết đoán. Hơn thế mũi nhọn này bật khá tốt nên cũng phù hợp với việc tranh chấp bóng bổng với hàng thủ đối phương. HLV Đặng Trần Chỉnh của Becamex Bình Dương cho biết Vĩ Hào đã được ông đưa lên đội 1 tập và cho thấy rất tiềm năng, có thể mùa tới sẽ tung vào V-League để hy vọng sánh bước cùng Tiến Linh trong tương lai.

Ngày 3.12, các lực lượng tham dự giải U.21 sẽ tiếp tục xét nghiệm PCR ở 3 bảng

PVF

Theo kế hoạch, ngày mai 3.12 toàn bộ các lực lượng tham dự giải sẽ lại xét nghiệm PCR với sự đồng hành của Labhouse. Việc xét nghiệm liên tục này nhằm giúp cho các đội trước hết phải tự bảo vệ mình, nên sinh hoạt khép kín, chỉ ăn ở tại chỗ, di chuyển đến điểm tập luyện thi đấu và tránh tiếp xúc nhiều với bên ngoài để đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Xét nghiệm tốt có nghĩa các đội bóng và thành viên của giải đã góp phần mang lại thành công cho giải U.21 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.