U.21 TP.HCM sẽ chơi như Cảng Sài Gòn nhờ cựu vua phá lưới Hà Vương Ngầu Nại

24/11/2021 11:29 GMT+7

Với lực lượng được đầu tư nuôi dưỡng bài bản từ gần 5 năm qua, đội U.21 TP.HCM đến với giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 với quyết tâm sẽ bật lên mạnh mẽ dưới bàn tay của cựu vua phá lưới Hà Vương Ngầu Nại và cựu thủ môn xuất sắc Nguyễn Hồng Phẩm.

30 năm trước tại giải vô địch đội mạnh toàn quốc năm 1991, Hà Vương Ngầu Nại trong màu áo Cảng Sài Gòn đã giành giải Vua phá lưới với 10 bàn thắng. Đó là giải đấu mà đội Cảng tuy không giành thành tích cao khi nhìn Hải quan, Quảng Nam Đà Nẵng hay vài đối thủ khác có lúc vượt lên, nhưng cá nhân Ngầu Nại, người được đào tạo chính quy từ trường Năng khiếu Nghiệp vụ, cái nôi làm trẻ tốt thời điểm đó của bóng đá TP.HCM đã đứng trên nhiều chân sút hàng đầu khác như Trần Minh Toàn, Phan Công Thìn, Đinh Thanh Hải, Lưu Tấn Liêm..Trước đó tại giải toàn quốc năm 1989, Ngầu Nại cũng đã từng giành giải Vua phá lưới cũng với 10 bàn. Với 2 lần trong 3 mùa giải đứng đầu danh sách "dội bom" nên thời gian đó anh là chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 16 tại Philippines.

HLV Hà Vương Ngầu Nại chỉ đạo đội U.21 TP.HCM

Khả Hòa

Kinh nghiệm dày dạn của cựu tuyển thủ này cùng với người đồng đội thân thiết là cựu thủ môn Cảng Sài Gòn Nguyễn Hồng Phẩm sánh vai nhau truyền đạt, chỉ dẫn lại cho lứa đàn em miệt mài trong những năm qua, đã giúp bóng đá trẻ TP.HCM bước đầu hồi sinh sau một giai đoạn dài gần như khủng hoảng và phần nào tìm lại một chỗ đứng trên bình diện bóng đá trẻ cả nước. Dù không quá nổi bật, nhưng việc có mặt đều đặn ở các giải U.19, U.21 trong những năm gần đây cho thấy sự tận tâm và kiên trì làm trẻ của bộ đôi sắc sảo này cùng với sự đầu tư tích cực từ Sở VH-TT TP.HCM và Trung tâm TDTT Thống Nhất đã tạo nên những dấu ấn nhất định.

Niềm vui sau khi ghi bàn của U.21 TP.HCM

KHả Hòa

Chẳng hạn như giải U.21 năm 2019 tại Kon Tum, đội U.21 TP.HCM dù có rất nhiều cầu thủ mới 18, 19 tuổi thua xa Hà Nội hay Phố Hiến thời điểm đó nhưng chơi rất chững chạc, tự tin, được người hâm mộ Tây Nguyên đánh giá cao khi mang phong cách chơi bóng đẹp mắt, gắn kết. Còn ở giải U.19 hồi tháng 4 vừa qua ở Bình Dương, nhiều cầu thủ U.21 TP.HCM hiện nay khi đó khoác áo U.19 Sài Gòn cũng đã chứng tỏ năng lực, thi đấu nhiều trận đầy cảm xúc. Đặc biệt lối đá ban bật ngắn, tốc độ giống hệt Cảng Sài Gòn khi trước dù chưa thật nhuần nhuyễn nhưng cũng làm thích thú người xem.

HLV Hà Vương Ngầu Nại (phải) và trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm

KHả Hòa

Đến với giải U.21 vô địch quốc gia lần này, HLV Hà Vương Ngầu Nại và trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm vẫn giữ lại hầu như đầy đủ những cầu thủ trẻ nổi bật trong 2-3 năm qua và đặc biệt là không tăng cường bất cứ cầu thủ nào sinh năm 1999. HLV Ngầu Nại cho biết nếu có cầu thủ sinh 1999 tốt bổ sung thì vẫn rất cần thiết, nhưng nếu không tìm được những người giỏi thực sự thì duy trì bộ khung đã có, tránh làm xáo trộn đội hình vẫn đủ sức giúp toàn đội tự tin, triển khai tốt lối chơi. Đầu tàu của bộ khung này vẫn là cặp tấn công triển vọng Nguyễn Ngọc Hậu có thể hình to cao và Nguyễn Trung Thành nhanh nhẹn, khéo léo. Trung Thành đã từng được bổ sung vào đội V-League CLB TP.HCM sau giải U.21 năm 2019 nên giờ đây càng chín chắn hơn.

Ngọc Hậu (16) trong màu áo U.21 TP.HCM trong trận gặp Hà Nội tại giải U.21 năm 2019

Khả HoÀ

Bên cạnh cặp tấn công sắc sảo này, U.21 TP.HCM còn có những cầu thủ tấn công năng động khác như Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thanh Tú, Dương Vĩnh Khang, Tô Phương Thịnh, Huỳnh Công Hậu, Tiêu Êxal..Ngoài ra số cầu thủ U.19 tốt từng lọt vào tứ kết giải U.19 vô địch quốc gia như Trần Vương Duy Bảo, Bùi Văn Bình, Ngụy Minh Nghĩa, Trần Minh Thảo, Nguyễn Trung Kiên, Lê Cảnh Gia Huy, Nguyễn Huỳnh Thịnh, Phan Quốc Vinh.. sẽ góp phần tạo nên bộ khung đủ mạnh cho đội bóng thành phố mang tên Bác. HLV Ngầu Nại khẳng định đội của ông vẫn sẽ theo triết lý chơi bóng mang bản sắc bóng đá của người Sài Gòn, linh hoạt, khéo léo, tận lực và mang tính cống hiến cao.

U.21 TP.HCM từng chơi rất ấn tượng tại giải U.21 năm 2019

Khả Hòa

Theo dự kiến, đội U.21 TP.HCM sẽ bay ra Hà Nội và trực chỉ PVF vào đầu tuần sau. Nằm trong bảng đấu với nhiều đối thủ khá mạnh như chủ nhà PVF Hưng Yên, Đồng Tháp, Nam Định, SHB Đà Nẵng và Thừa thiên Huế nên cơ hội để thầy trò Hà Vương Ngầu Nại giành chiến tích không phải là điều dễ dàng. Nhưng trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì vì biết đâu ngoài nỗ lực, sự tận hiến còn có cả yếu tố may mắn. Mà điều này thì chỉ cần sự chắc tay, sự đồng lòng và tập trung thật tốt thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm cho biết toàn đội có lòng tin như thế ở lần tham dự giải U.21 năm 2021 này.

Nhiều cầu thủ U.21 TP.HCM thi đấu thành công tại giải U.19 vô địch quốc gia 2021 khi lọt vào tứ kết

KHẢ HÒa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.