U.23 Đông Nam Á 2022: Tân HLV tuyển U.23 Lào phấn khích sau khi loại Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/02/2022 08:40 GMT+7

Tân HLV Michael Weiss đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi giúp tuyển U.23 Lào thăng hoa vào bán kết Giải U.23 Đông Nam Á 2022 sau 2 chiến thắng ấn tượng trước Malaysia.

Tuyển U.23 Lào đã tạo ra bất ngờ lớn ở Giải U.23 Đông Nam Á năm nay sau khi đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B tại sân Morodok Techo hôm 21.2. Trước đó, với việc chỉ có 2 đội ở bảng B (do Indonesia và Myanmar rút lui), U.23 Malaysia và Lào phải gặp nhau 2 lần để đảm bảo suất vào bán kết của giải, cũng như có thêm cơ hội cọ xát chuẩn bị cho bóng đá nam SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ U.23 Lào sau khi tiếp tục đánh bại Malaysia

lff

Tuyển U.23 Lào đã giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu đầu tiên hôm 18.2 (18/2), và họ đã chứng minh đó không phải ngẫu nhiên khi tiếp tục duy trì sự kỷ luật cao trong lối chơi để đánh bại U.23 Malaysia lần thứ hai. Với chiến thắng chung cuộc 4-1 trước đối thủ mạnh U.23 Malaysia, tân HLV Weiss một lần nữa thu hút sự chú ý bởi Lào luôn bị đánh giá rất thấp ở các giải khu vực.

"Đó là một ngày tuyệt vời đối với bóng đá Lào. Không có gì lạ khi chúng tôi đánh bại Malaysia 2 lần. Chúng tôi đã chơi hiệp 1 tuyệt vời và thậm chí có thể ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng. Đối thủ của chúng tôi không có cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Hiện tại, mọi người dân ở Lào đang hạnh phúc và điều đó sẽ hun đúc thêm tinh thần cho chúng tôi hướng đến kết quả tốt hơn", HLV Weiss.

Tân HLV Weiss đang gây ấn tượng cùng tuyển U.23 Lào

lff

Nhà cầm quân người Đức được Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Lào sau AFF Cup 2020, với hợp đồng thời hạn đến năm 2024. Và giờ đây, ông có cơ hội giúp tuyển U.23 Lào tiếp tục gây sốc ở Giải U.23 Đông Nam Á lần này khi sẽ gặp chủ nhà Campuchia hoặc đội nhì bảng C (có thể là U.23 Thái Lan hoặc U.23 Việt Nam).

Ở trận đấu hôm 21.2, trong khi các học trò của HLV Brad Maloney cố gắng tìm kiếm bàn thắng dẫn trước, thì bất ngờ thủng lưới ở phút 43 sau pha làm bàn của đội trưởng tuyển U.23 Lào, Bounpachan Bounkong. Dù được đánh giá là sở hữu cầu thủ chất lượng hơn, nhưng tuyển U.23 Malaysia vẫn bế tắc trong hiệp 2 trước khi U.23 Lào ghi thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 86 do công của Souksakhone Bouaphaivanh.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) gây thất vọng ở Giải U.23 Đông Nam Á 2022

fam

Tuyển U.23 Malaysia đã bị loại sau 2 trận thua ở vòng bảng Giải U.23 Đông Nam Á 2022. Đây chắc chắn là thành tích đáng thất vọng cho bóng đá Malaysia khi trước đó tuyển quốc gia của họ bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.