U.23 Đông Nam Á có gì đặc biệt, vì sao Việt Nam dùng lứa U.21 dự giải?

14/02/2022 10:17 GMT+7

Vào lúc này, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có mặt ở Campuchia để ráo riết chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2022, sự kiện sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 14.2.

Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn Phnom Penh trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Bên cạnh đó, sân tập của U.23 Việt Nam cũng nằm ở vị trí khá thuận lợi khi cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt.

U.23 Đông Nam Á 2022 có sự góp mặt của 10 đội bóng được chia thành 3 bảng. Trong đó, U.23 Việt Nam rơi vào bảng được xem là “tử thần” khi có sự góp mặt của các đội mạnh là Thái Lan và Singapore. Trước đó, đội đương kim vô địch giải đấu là U.23 Indonesia đã xin rút khỏi bảng B vì lực lượng của đội bị thiếu hụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong khi đó, đội tuyển U.23 Việt Nam đã tập trung từ ngày 5.1 và tập luyện xuyên Tết. Nói là U.23 Việt Nam nhưng thực chất đây không phải là lực lượng sẽ dự SEA Games 31 trên sân nhà cũng như VCK U.23 châu Á 2022. Đội bóng do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt với thành phần nòng cốt là các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống và có sự thể hiện tốt ở giải U.21 quốc gia hồi cuối năm 2021.

U.23 Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Singapore vào ngày 19.2

vff

Sở dĩ, VFF sử dụng lứa U.21 dự giải U.23 Đông Nam Á là để giảm tải cho các cầu thủ thuộc đội U.23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại để giành quyền vào chơi VCK U.23 châu Á 2022. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ thuộc đội tuyển U.23 Việt Nam cũng phải đá V-League và giải hạng Nhất trong màu áo các CLB chủ quản, dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 2.

Ngoài ra, việc cử một đội U.23 hoàn toàn mới tham dự giải U.23 Đông Nam Á cũng là cơ hội để cho các nhân tố thuộc lứa U.21 được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những gương mặt nổi bật, thể hiện được phẩm chất chuyên môn sau giải đấu này sẽ được bổ sung lên đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà với mục tiêu bảo vệ chiếc huy chương vàng và sau đó là hi vọng tiến sâu tại VCK U.23 châu Á 2022.

Tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận ra quân vào 19 giờ ngày 19.2 gặp U.23 Singapore và sau đó đối đầu U.23 Thái Lan vào 19 giờ ngày 22.2. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2022, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi bán kết. Sau đó, 2 đội thua ở bán kết sẽ đá trận tranh hạng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.