U.23 Indonesia đáng gờm nhất ở SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
03/05/2022 08:16 GMT+7

U.23 Indonesia đã thể hiện quyết tâm lớn nhất phải đoạt HCV SEA Games 31 bằng cả lời nói và hành động, đó là sự chuẩn bị tốt nhất của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong thời gian vừa qua.

Bóng đá Indonesia từng đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 2 lần năm 1987 và 1991, nhưng khi chuyển sang đội U.23 thi đấu từ năm 2001 đến nay, đội bóng trẻ xứ vạn đảo dù từng có đến 3 lần vào chung kết kể cả năm 2011 trên sân nhà đều nhận thất bại trước U.23 Malaysia, Thái Lan và gần nhất là U.23 Việt Nam (thua 0-3 tại kỳ SEA Games Philippines năm 2019).

U.23 Indonesia sẽ là đối thủ lớn nhất tranh HCV môn bóng đá nam với U.23 Việt Nam

PSSI

Theo HLV Shin Tae-yong nhận định trên tờ BolaSport ngày 1.5: “Kỳ SEA Games 31, U.23 Indonesia đang sở hữu đội hình rất chất lượng và tôi tin sẽ đủ sức đoạt HCV. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của chúng tôi chính là U.23 Việt Nam, họ là đội chủ nhà nên chắc chắn là ứng cử viên số 1. Chúng tôi gặp họ ngay trận đầu tiên ở vòng bảng, nên càng phải thận trọng và tập trung tối đa mới có thể tìm được kết quả thuận lợi”.

U.23 Indonesia đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước khi dự SEA Games 31, đấu 3 trận giao hữu thắng Andong Science College 4-2, thua CLB Pohang Steelers 0-2 và Daejeon Hana Citizen 2-3. Bên cạnh đó, U.23 Indonesia được đánh giá cực mạnh vì đang sở hữu đội hình có đến gần 90% số cầu thủ ở đội tuyển từng đoạt ngôi á quân AFF Cup 2020, như thủ môn Ernando Ari, hậu vệ Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Elkan Baggott, các tiền vệ Saddil Ramdani, Rachmat Irianto, Witan Sulaeman, tiền đạo Egy Maulana cùng ngoại binh nhập tịch Marc Klok, họ chỉ vắng ngôi sao Pratama Arhan do CLB Nhật Bản, Tokyo Verdy không nhả người.

HLV Brad Maloney của U.23 Malaysia cũng đánh giá: “Cuộc tranh chấp chiếc HCV SEA Games 31 có thể chỉ xoay quanh U.23 Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, họ là những đội mạnh nhất khu vực hiện nay. Trên lý thuyết, Việt Nam được xem là mạnh nhất vì có dàn cầu thủ chất lượng và lợi thế sân nhà, nhưng Indonesia là một đối thủ đáng gờm tại SEA Games lần này. Họ đủ sức đánh bại cả Việt Nam lẫn Thái Lan”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.