U.23 Thái Lan làm gì sau trận thua sốc U.23 Malaysia?

Giang Lao
Giang Lao
08/05/2022 21:52 GMT+7

Theo LĐBĐ Thái Lan (FAT), HLV Mano Polking đã cho các cầu thủ U.23 Thái Lan gần như nghỉ ngơi để hồi phục sau trận đấu thua U.23 Malaysia 1-2, bằng cách xuống hồ bơi ngâm mình và chơi đùa.

Đây được xem là liệu pháp tâm lý của HLV Mano Polking nhằm giúp các cầu thủ U.23 Thái Lan giải tỏa sự căng thẳng, dù trên thực tế họ rất cần tập luyện thêm do tập trung muộn và chỉ có chừng 2 buổi tập cùng nhau từ khi đến Nam Định dự môn bóng đá nam SEA Games 31.

Cầu thủ U.23 Thái Lan được cho nghỉ ngơi sau trận thua sốc U.23 Malaysia

FAT

Tuy nhiên, do cú sốc thua ngược U.23 Malaysia đã có nhiều tác động tâm lý đến các cầu thủ nên HLV Mano Polking quyết định cho họ nghỉ ngơi. Trong lúc trận kế tiếp U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore và buộc phải thắng mới còn hy vọng tranh vé vào bán kết, cũng chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày nữa lúc 19 giờ ngày 9.5.

U.23 Singapore ở trận ra quân cũng bất ngờ để U.23 Lào cầm hòa 2-2, nên cũng sẽ nỗ lực tìm trận thắng để gia tăng cơ hội đi tiếp.

Nhằm tránh để xảy ra chấn thương hoặc quá tải khi còn vắng trung vệ Jonathan Khemdee vì nhận thẻ đỏ trận thua U.23 Malaysia, nên giải pháp để cầu thủ U.23 Thái Lan nghỉ ngơi, chỉ tập nhẹ vào buổi tối 8.5 được xem là quyết định đúng đắn của HLV Mano Polking.

Sau trận thua ngày ra quân SEA Games 31, HLV Mano Polking cũng đang chịu nhiều áp lực từ báo chí Thái Lan với phân tích, trong lịch sử chưa có đội bóng Thái Lan nào đoạt HCV SEA Games sau khi thua trận mở màn vòng bảng. Cụ thể là có 4 kỳ SEA Games bóng đá Thái Lan để thua trận mở màn gồm năm 1959 (chỉ về á quân), 1973 (bị loại vòng bảng) và 2 kỳ gần đây năm 2011 thua Malaysia 1-2 và năm 2019 thua Indonesia 0-2 cũng đều bị loại ngay vòng bảng.

Thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan khoe cơ bắp trong ngày được nghỉ ngơi

FAT

Tuy nhiên, đối mặt tình thế này, HLV Mano Polking cho rằng: “U.23 Thái Lan không có thời gian để than khóc và thất vọng, cũng như suy tính về vấn đề lịch sử. Chúng tôi cần tập trung và làm tốt nhất công việc của mình sau trận thua U.23 Malaysia, đó là thắng 3 trận còn lại để giành vé vào bán kết. Sau đó hãy nói tới khả năng đoạt HCV hay gặp đối thủ nào tiếp theo”.

Theo lịch đấu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Thái Lan sẽ đấu U.23 Singapore ngày 9.5, gặp U.23 Campuchia ngày 14.5 và U.23 Lào ngày 16.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.