U.23 Thái Lan mạnh hơn nhiều so với SEA Games

Giang Lao
Giang Lao
26/05/2022 09:22 GMT+7

Ngay sau SEA Games 31 kết thúc, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã triệu tập đội hình 30 cầu thủ tập trung cho VCK giải U.23 châu Á.

Đáng chú ý khi HLV Worrawoot Srimaka (cựu danh thủ cùng thời với Kiatisak, Natipong) chỉ gọi 10 người vừa tham dự SEA Games và gọi về 7 cầu thủ mới trở về từ châu Âu như ngôi sao Thanawat Suengchitthawon từ CLB Leicester (Anh), Nicholas Mickelson (OB, Đan Mạch), Achitpol Keereerom (FC Augsburg II, Đức) cũng như bổ sung 2 ngôi sao từ đội tuyển là Kritsada Kaman và Suphanat Mueanta.

U.23 VN (giữa) đối đầu trở lại với U.23 Thái Lan tại U.23 châu Á

Ngọc Dương

Đây có thể xem là đội hình rất mạnh, có thể nói là tinh hoa của bóng đá trẻ Thái Lan hiện nay. HLV Worrawoot Srimaka đánh giá: “Tôi tin tưởng U.23 Thái Lan sẽ có một diện mạo mới, đá tấn công mạnh mẽ hơn đội bóng đã dự SEA Games. Dĩ nhiên VN, Hàn Quốc và Malaysia cũng rất mạnh, nhưng không có lý do gì mà Thái Lan không đặt mục tiêu vào tứ kết”. Ông Worrawoot còn khẳng định trận gặp VN ngày 2.6 sẽ là trận bản lề quyết định chiếc vé thứ 2 vào tứ kết sau Hàn Quốc được mặc nhiên xem như có một suất.

Báo chí Thái Lan cũng bày tỏ sự hào hứng khi U.23 Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất. Tờ Siam Sport nhận xét: “Chất lượng của lứa U.23 mới này không có gì bàn cãi, mạnh hơn nhiều so với lứa dự SEA Games. Vấn đề là HLV Worrawoot phải có những bài binh bố trận hợp lý, phải chơi đúng phong độ và chứng tỏ đẳng cấp, chứ không thể như giải quốc tế Dubai hay vòng loại U.23 châu Á rất chật vật hồi năm rồi. Chỉ cần vậy, Thái Lan đủ sức đánh bại VN và Malaysia, đòi lại món nợ của 2 trận thua SEA Games”.

Trong khi đó, U.23 Malaysia giữ nguyên đội hình tại SEA Games 31 dự VCK U.23 châu Á. HLV Brad Maloney nói: “U.23 Malaysia trải qua kỳ SEA Games dù không giành được huy chương, nhưng chúng tôi không hề thất vọng. Giải đấu này giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc. Chúng tôi đối đầu không thua kém gì trước các đội mạnh hơn như VN, Thái Lan hay Indonesia còn có các cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là vốn quý, giúp chúng tôi tự tin hơn khi đến giải châu Á, nơi thực sự là mục tiêu được đặt ra từ đầu”.

U.23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất trong bảng, cũng gọi những ngôi sao tốt nhất từ giải K-League 1 cùng 3 ngôi sao đã thành danh từ châu Âu là tài năng trẻ 21 tuổi Lee Kang-in đang chơi cho CLB Mallorca tại giải La Liga (Tây Ban Nha), Hong Hyun-seok (LASK, Áo), Jeong Sang-bin (Grasshoppers, Thụy Sĩ) và tiền đạo Oh Se-hun từ Shimizu S-Pulse, Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.