U.23 Việt Nam: Dù dự bị, nhóm Quang Nho, Hai Long tập đầy quyết tâm

20/05/2022 18:58 GMT+7

Vắt kiệt sức sau 120 phút trước U.23 Malaysia rồi sáng nay phải di chuyển từ Việt Trì về Hà Nội, nên chiều nay HLV Park Hang-seo cho phần lớn U.23 Việt Nam nghỉ ngơi, tập nhẹ tại khách sạn.

Theo lịch, U.23 Việt Nam sẽ có buổi tập tại trung tâm bóng đá trẻ VFF vào lúc 17 giờ với 20 phút hoạt động tác nghiệp cho truyền thông. Tuy nhiên, cuối cùng BHL đã "mở" thoải mái.

Quả cũng chẳng có gì để tập kín cả khi phần lớn đội hình từng ra sân trước U.23 Malaysia được cho nghỉ ngơi tại chỗ ở khách sạn. Đặc biệt những cầu thủ thi đấu nhiều bị hiệu ứng đèn khó ngủ vào đêm hôm trước.

Cũng nói thêm sáng nay U.23 Việt Nam đã phải dậy sớm để sửa soạn và làm thủ tục trả phòng ở khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, sau đó đúng 10 giờ lên đường về lại Hà Nội.

Quang Nho và Thanh Minh rất tập trung trên sân tập

Ngọc Dương

Lục tục làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Grand Plaza, ông Park ra lệnh cho đội hình chính và đá nhiều trước U.23 Malaysia lập tức lên phòng ngủ bù để phục hồi sức lực.

Nhóm cầu thủ ít hoặc chưa đá trước U.23 Việt Nam gồm Quang Nho, Trọng Long, Duy Cương, Thanh Minh và Hai Long được tập thành nhóm ở vòng tròn giữa sân cùng HLV thể lực Park Sung-gyun và các trợ lý Việt.

Trong khi đó, 2 thủ môn Văn Chuẩn và Xuân Hoàng được HLV Nguyễn Đức Cảnh "dần" một cách kỹ lưỡng các bài kỹ thuật cũng như bật nhảy cản phá bóng.

Hình ảnh U.23 Việt Nam tập chiều 20.5

Hồ Thanh Minh bước xuống xe chở đội U.23 Việt Nam ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Hôm nay, chiếc xe chuyên dụng này trông nhẹ bẫng khi vắng rất nhiều gương mặt quen thuộc và cả HLV Park Hang-seo

Ngọc Dương

Cặp tiền vệ Trọng Long - Hai Long của U.23 Việt Nam bước vào sân tập. Ở phía sau, HLV thể lực Park Sung-gyun đang khoác vai nói chuyện gì đó với tiền đạo Hồ Thanh Minh - người đã có pha bật cao đánh đầu cực hay vào lưới U.23 Timor Leste

Ngọc Dương

Thủ môn Xuân Hoàng khoe kỹ thuật tâng bóng. Anh là thủ môn dự phòng của U.23 Việt Nam, vẫn theo đội tập phòng 1 trong 2 thủ môn đăng ký chính thức bị đau. Hôm nay, Văn Toản được cho nghỉ ngơi và tập tại khách sạn Grand Plaza trong khi Văn Chuẩn đang xỏ găng và nhìn ra ngoài sân tập

Ngọc Dương

HLV Park Sung-gyun cho nhóm 5 cầu thủ ít đá hoặc ngồi dự bị trước U.23 Malaysia làm bóng bằng phần chống đẩy. Trong số này, Dụng Quang Nho có được vào sân trong vài phút cuối nhất là sau khi Văn Xuân bị đau

Ngọc Dương

Thanh Minh đang nhìn Hai Long thực hiện bài chuyền bóng một chạm đòi hỏi bóng phải đi nhanh và thật căng theo yêu cầu của HLV Park Sung-gyun. Hai Long từng rất được kỳ vọng sẽ là Quang Hải mới của U.23 Việt Nam nhưng đến giờ vẫn được ông Park cất rất kỹ

NGỌC DƯƠNG

HLV Park Sung-kyun trao đổi cùng Trọng Long dưới sự chú ý của Lương Duy Cương - cầu thủ có khả năng đá tốt cả trung vệ lẫn tiền vệ trụ - cùng với Hai Long và Quang Nho

NGỌC DƯƠNG

Lương Duy Cương được nhiều khán giả hâm mộ nhớ đến ở giải U.23 Đông Nam Á. HLV Đinh Thế Nam cũng từng đánh giá rất cao tiềm năng của chàng cầu thủ đang khoác áo CLB Đà Nẵng này. Ở SEA Games 31, anh cũng từng được đá chính trước U.23 Timor Leste và chơi ổn

NGỌC DƯƠNG

Dù chỉ là bài tập trong cảnh vắng phần lớn đồng đội, nhưng có thể thấy các cầu thủ có mặt ở sân tập thuộc trung tâm bóng đá trẻ VFF đều rất chú tâm và nghiêm túc

NGỌC DƯƠNG

Một khoảnh khắc trầm ngâm cúi đầu của Trọng Long, cựu đội trưởng U.16 Việt Nam hiện đang khoác áo CLB TP.HCM. Anh vốn là một sản phẩm của lò PVF, nổi bật với khả năng đánh chặn và giữ nhịp bền bỉ

NGỌC DƯƠNG

Sự tập trung từ thầy tới trò. Là HLV thể lực nhưng HLV Park Sung-kyun có không ít fan nữ "ruột" vì sự điển trai, thể hình cao to, trắng trẻo. Đặc biệt, nét chuyên chú của anh trên sân tập luôn khiến nhiều bạn nữ xao xuyến

NGỌC DƯƠNG

Ngày hôm nay, khi nhóm 7 cầu thủ dự bị tập ở trung tâm đào tạo trẻ VFF thì phần còn lại được ông Park yêu cầu nghỉ ngơi để bù lại thể lực bị hao mòn ngày hôm qua trước U.23 Việt Nam. Sau đó, ông Park cho cả đội tập gym ở khách sạn Grand Plaza trong nửa tiếng từ 17 giờ

NGỌC DƯƠNG

Một buổi chiều bình lặng của U.23 Việt Nam khi hồi phục thể lực là ưu tiên hàng đầu, trong cảnh toàn bộ 4 đội bóng còn lại dự vòng bán kết đều hủy tập. Người tập ít, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sự tập trung và quyết tâm cao độ của nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam tại VFF

NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.