U.23 Việt Nam gặp lại cố nhân

Quốc Việt
Quốc Việt
28/03/2022 08:00 GMT+7

Kết quả sắp xếp của BTC giải quốc tế Dubai đã đưa U.23 Việt Nam gặp lại Uzbekistan, đội từng thắng thầy trò ông Park 2-1 ở trận chung kết giải U.23 châu Á 2018. Trận này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 29.3

Sau 3 năm, Uzbekistan vẫn rất quyết tâm và máu lửa chuẩn bị đóng vai chủ nhà VCK U.23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới. Tại giải quốc tế Dubai, U.23 Uzbekistan với lực lượng rất mới mẻ đã thua Ả Rập Xê Út 0-2 và hòa UAE 0-0. Đây chắc chắn sẽ là đối thủ rất chất lượng khi lối chơi có sự pha trộn giữa sức vóc cao to và sức mạnh châu Âu với sự khéo léo của người châu Á.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận cuối tại giải quốc tế Dubai

Linh Nhi

Về phần mình, U.23 Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều bài học sau trận thua trước Croatia hôm 26.3. HLV Lee Young-jin đã dành nhiều lời khen cho các cầu thủ, nhất là hàng phòng ngự. Ngoài ra, ông Lee và trợ lý Gong Oh-kyun (người sẽ dẫn dắt U.23 Việt Nam thay ông Park từ sau SEA Games 31 - PV) cũng phân tích và mổ xẻ một số hạn chế của các cầu thủ. Ngoài tình huống chuyền hỏng dẫn đến bàn thua, U.23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tổ chức phản công nhanh hợp lý hơn và cần bình tĩnh hơn trong những quyết định cuối cùng của mình. Sau 2 trận sử dụng 2 đội hình gần như hoàn toàn khác nhau, bộ đôi HLV Lee - Gong đang hướng đến bàn bạc để chọn ra thành phần tốt nhất có thể, chơi một trận ra trò trước đối thủ nhiều duyên nợ Uzbekistan vào 19 giờ ngày mai.

Tuyển U.23 Việt Nam

Linh Nhi

Nếu hàng thủ đang tạm ổn định và chỉ còn chờ dấu hỏi ở việc liệu Y Êli Niê có cơ hội ra sân hay không thì hàng công khó nghĩ hơn nhiều. Lần lượt những Xuân Tú, Nguyên Hoàng, Văn Tùng và cả Thanh Minh đều đã được trao cơ hội nhưng vẫn chưa có ai thực sự nổi trội để tạo ra điểm nhấn. Ở giữa sân, Hai Long và Hữu Thắng so kè quyết liệt nhưng cũng ở tầm vừa phải, chưa nổi trội khả năng cầm trịch tuyến giữa và tạo ra những đường chuyền đủ sắc sảo gây đột biến. Đó là những bài toán mà bộ đôi HLV người Hàn Quốc sẽ phải cải thiện ở trận đấu cuối cùng, còn với rất nhiều cầu thủ cũng sẽ là cơ hội mang tính quyết định trước khi về lại Việt Nam và chờ gọi tên đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “U.23 Việt Nam qua 2 trận tại giải quốc tế cho thấy hàng thủ tạm được, còn thế công khá yếu. Thủ tốt là vì chủ trương của chúng ta vẫn là phòng ngự phản công với sơ đồ 3-4-3 nên các trung vệ tổ chức vây ráp, bọc lót hỗ trợ cho nhau khá kín kẻ, thể hiện qua cách chịu đựng sức ép của chúng ta trước đối thủ có thể hình to cao của Croatia. Nhưng hàng công không có nhân tố biết gây đột biến, các vị trí còn kết hợp rời rạc, thiếu điểm nhấn trên sân. Ở giữa sân chỉ có Hai Long tương đối sáng nước, các vị trí khác nhìn chung chưa đạt yêu cầu nên chất lượng các đường chuyền, tổ chức lên bóng còn rất manh mún, không cho thấy bản sắc. Chắc chắn ông Park sẽ phải cũng cố lại mà việc gọi Hùng Dũng, Quang Hải, thậm chí nên cân nhắc thêm Hoàng Đức là cần thiết cho U.23 Việt Nam để tạo nên sức mạnh ở trung tuyến. U.23 Việt Nam lần này gọi đến 9-10 tiền đạo đi UAE, nhưng 2 trận rồi thử nghiệm đến 7-8 người, nhưng nhìn chung đểu không sắc sảo, cần phải cải thiện nhiều”. (T.K)

U.23 Việt Nam trong trận gặp Croatia

Linh Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.