U.23 Việt Nam không có quyền tự quyết: Khả năng lớn gặp Thái Lan ở bán kết

15/05/2022 12:08 GMT+7

Lượt đấu cuối bảng A môn bóng đá SEA Games 31 với 2 trận đấu lần lượt diễn ra chiều nay là: Indonesia - Myanmar (16 giờ), Việt Nam – Timor Leste (19 giờ). U.23 Việt Nam sẽ không có quyền tự quyết chọn đối thủ nếu vào bán kết.

Với 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại + 4, đang dẫn đầu bảng A trên lý thuyết, đội U.23 Việt Nam vẫn có thể bị loại trong trường hợp trận Indonesia – Myanmar hòa, đồng thời thầy trò ông Park thua Timor Leste với 4 bàn cách biệt vì khi đó 3 đội đồng điểm nhưng Việt Nam sẽ xếp sau Indonesia và Malaysia do thua hiệu số bàn thắng bại. Cần nhắc lại điều lệ môn bóng đá của SEA Games là tính theo luật FIFA khi các đội đồng điểm nhau việc xếp hạng sẽ tính hiệu số bàn thắng bại trước chứ không phải tính đối đầu.

Kịch bản ‘điên rồ’ nào sẽ khiến U.23 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng?

HLV Park sẽ tính toán gì cho trận chiều nay?

Độc Lập

Thế nhưng điều kiện cần và đủ để đội bóng Việt Nam bị loại là không tưởng. Với những lợi thế về điểm và hiệu số bàn thắng bại cũng như lại được đá sau, đội U.23 Việt Nam được quyền tính toán chọn vị trí nhất hay nhì bảng A. Nhưng việc ông Park và các học trò chủ động chọn đối thủ trận bán kết đã trở nên vô nghĩa khi vòng đấu bảng A kết thúc trước bảng B một ngày.

Hiện nay, 3 đội còn khả năng tranh 2 vé vào bán kết của bảng B là Malaysia (7 điểm, +3); Thái Lan (6 điểm, +9), Campuchia (3 điểm, -3). Hai trận ở vòng đấu cuối bảng B lần lượt là Malaysia – Campuchia (16 giờ, 16.5) và Thái Lan – Lào (19 giờ, 16.5). Như vậy Malaysia đã chắc chắn lấy một vé vào bán kết, vé còn lại chỉ thuộc về Campuchia trong trường hợp họ thắng Malaysia đồng thời Thái Lan thua Lào và trên hết Campuchia phải san bằng khoảng cách bàn thắng bại khi họ đang -3 còn Thái Lan +9.

Hùng Dũng sẽ được cất cho trận chiều nay để chuẩn bị chiến Thái Lan?

Độc Lập

Thực tế 2 suất vào bán kết của bảng B gần như đã thuộc về Malaysia và Thái Lan. Thế nhưng do đá trước, nên Malaysia có quyền tự quyết vị trí nhất bảng chứ không thể quyết định được nhì bảng. Nếu Malaysia thắng, Thái Lan đương nhiên nhì bảng B bất chấp kết quả với Lào. Trong trường hợp, Malaysia hòa hoặc thua Campuchia, khi đó Thái Lan được quyền tự quyết chọn vị trí nhất (thắng hoặc hòa Lào) hay nhì (thua Lào) ở bảng B.

Còn nhớ ngay sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31, không đội nào ở bảng B muốn gặp đội Việt Nam ở trận bán kết. Với thứ hạng cùng lịch thi đấu của 2 bảng hiện nay, trong trường hợp đội Việt Nam đầu bảng A, gần như chắc chắn Malaysia sẽ bằng mọi giá thắng Campuchia (điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra) để đứng đầu bảng B và đẩy Thái Lan "tử chiến" với U.23 Việt Nam.

Tiến Linh sẽ nỗ lực để tìm thêm bàn thắng

Độc Lập

Nếu đội Việt Nam nhì bảng A, khi đó nếu muốn tránh thầy trò ông Park, Malaysia phải chủ động thua Campuchia, đồng thời Thái Lan không thua Lào. Nhưng nếu Thái Lan cũng thua Lào vì chủ động muốn xếp nhì bảng B, thì chúng ta ngầm hiểu rằng: Thái Lan cũng muốn tránh U.23 Việt Nam ở bán kết!

Phân tích chi tiết như thế để hiểu rằng, đội U.23 Việt Nam không có quyền tự quyết chọn đối thủ ở bán kết, mà giờ đây chỉ có Malaysia hoặc Thái Lan mới chủ động được quyền chọn đối thủ ở bán kết. Thật ra với tư cách là đội đương kim vô địch lại thêm ưu thế đá trên sân nhà, không còn con đường nào khác là đội Việt Nam phải tự quyết bằng 3 trận thắng liên tiếp (trận cuối vòng bảng, bán kết, chung kết) nếu muốn bảo vệ thành công chiếc Huy chương vàng! Nói như HLV Park Hang-seo nếu có gặp Thái Lan ở bán kết thì cũng sẵn sàng chiến đấu quyết liệt để vượt qua mọi trở ngại nhắm mục đích cao nhất là lấy lại niềm tin cho người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.