U.23 Việt Nam liệu có rơi vào bảng tử thần tại SEA Games 31 ?

06/04/2022 08:00 GMT+7

Sự kiện nóng của bóng đá Việt Nam là lễ bốc thăm SEA Games 31 diễn ra vào hôm nay (6.4) và trước đó, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách U.23 Việt Nam nhưng lại chưa có tên 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Đối thủ lớn nhất là chính mình

Một vấn đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm là U.23+3 sẽ rơi vào bảng đấu với các đối thủ nào tại SEA Games 31? BTC SEA Games đã phân loại hạt giống cho 10 đội tham dự dựa trên thành tích cao nhất của các đội U.23 trong hai kỳ SEA Games gần nhất. Theo đó, U.23 Việt Nam và Thái Lan được xếp trong nhóm hạt giống số 1, nhóm hạt giống số 2 gồm Indonesia và Malaysia, nhóm số 3 gồm Myanmar - Campuchia, nhóm số 4 có Philippines - Singapore, nhóm 5 có Lào - Timor Leste). U.23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A với mã số A1, trong khi Thái Lan ở bảng B mã số B1. Các vị trí còn lại trong mỗi bảng sẽ được bốc thăm theo các nhóm hạt giống.

Thanh Bình (trái) sẽ có mặt tại SEA Games 31

Minh Tú

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Với cách phân nhóm hiện tại thì U.23 Việt Nam vào bảng nào cũng không khác biệt lắm. Một khi mục tiêu nhắm đến bảo vệ thành công tấm HCV thì chúng ta không cần phải né đội nào cả. Với con người hiện có, một khi bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi xuống đá thì khả năng cao U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Tôi nghĩ thay vì bận tâm thích gặp đối thủ nào thì U.23 Việt Nam nên tập trung hoàn thiện lối chơi, mài nhuyễn các miếng đánh và tạo ra được sự kết dính. Đối thủ lớn nhất của U.23 Việt Nam vẫn là chính mình.

Bất ngờ khi cầu thủ HAGL 18 tuổi của được ông Park trao cơ hội dự SEA Games

Dự báo U.23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia gặp nhau ở bán kết, khả năng gây bất ngờ của Myanmar hay Singapore là rất khó. Nhưng việc bổ sung các cầu thủ trên 23 tuổi cũng sẽ là một thước đo vì mỗi đội tùy theo nhu cầu cá nhân sẽ có đầu tư khác nhau… Nhìn vào danh sách 3 cầu thủ trên 23 tuổi của mỗi đội sẽ đánh giá phần nào mục tiêu của họ”.

Ông Park luôn có lý do riêng

Trong danh sách 27 cầu thủ U.23 vừa được công bố hôm qua, rất bất ngờ khi không có những nhân tố đang được xem là nổi bật của lứa này. Nhưng ông Park luôn có những lý do riêng khi lựa chọn nhân sự. Ví dụ, có thể ông không gọi Hai Long vì tuy anh có kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất tốt nhưng lại không có ý chí thực sự mạnh mẽ, hay Hữu Thắng cũng rất khéo nhưng thể lực lại không tốt. Đáng tiếc nhất là trung vệ Văn Tới và tiền vệ trung tâm Hồng Sơn, Bảo Toàn cũng không có mặt. Thay vào đó, ông Park triệu tập 2 gương mặt rất mới là tiền vệ Đức Việt và Vĩ Hào - hai cầu thủ đang thi đấu khá ấn tượng tại giải U.19 quốc gia.

Danh sách 27 cầu thủ U.23 Việt Nam (chưa có 3 cầu thủ trên 23 tuổi)

3 THỦ MÔN: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).

12 HẬU VỆ: Trần Quang Thịnh (CAND), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lê Văn Xuân (Hà Nội), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Đoàn Anh Việt (Sài Gòn), Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Đặng Văn Lắm (SLNA), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

6 TIỀN VỆ: Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM).

6 TIỀN ĐẠO: Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Trần Văn Đạt (Hà Nội), Hồ Thanh Minh (Huế), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến).

Một thành viên của U.23 Việt Nam cho hay: “Ông Park đã cân nhắc rất kỹ từng trường hợp một. Chỉ có vị trí thủ môn là tương đối dễ chọn vì Văn Toản, Văn Chuẩn và Xuân Hoàng là 3 thủ môn cứng nghề nhất trong số những thủ môn trẻ hiện tại. Ở hai tuyến còn lại, ông Park không chỉ đề cao năng lực chuyên môn mà còn đánh giá tinh thần chiến đấu của cầu thủ”. Hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam khá ổn khi đang sở hữu những gương mặt xuất sắc như Thanh Bình, Mạnh Dũng, Quang Vinh, Việt Anh, Văn Xuân, Văn Đô, Tuấn Tài. Tuy nhiên, tuyến giữa có vẻ hơi mỏng vì chỉ có 6 gương mặt Hoàng Anh, Trọng Long, Quang Nho, Đức Việt, Xuân Tân, Công Đến. Hàng công cũng chưa nổi lên nhân tố có thể gánh team. Và đó là lý do mà ông Park đang cân nhắc để sớm công bố 3 gương mặt trên U.23, trong đó Tiến Linh gần như chắc suất vai trò trung phong. Hai gương mặt còn lại, sẽ là ai?

Quang Hải sẽ sang châu Âu, không đá SEA Games

Nếu không có gì thay đổi, ngay sau khi kết thúc hợp đồng với đội Hà Nội ngày 12.4, Quang Hải sẽ bắt tay ngay vào việc đàm phán với đối tác. Nếu mọi việc thuận lợi, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ rời Việt Nam để sang châu Âu ngay đầu tháng 5. Anh có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U.23 Việt Nam nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ không “ép buộc” anh thi đấu tại SEA Games 31. VFF dĩ nhiên muốn U.23 Việt Nam có thành tích tốt nhất khi được thi đấu tại sân nhà nhưng cũng muốn Hải đảm bảo được tương lai rộng mở phía trước. Đội bóng châu Âu bắt đầu chuẩn bị mùa giải mới vào tháng 5 - trùng với SEA Games 31, vì thế VFF sẽ cho Hải được quyền lựa chọn đi nước ngoài hay ở lại Việt Nam thi đấu xong SEA Games rồi mới sang đội bóng châu Âu.

Trong tình cảnh này, thầy Park sẽ cho Hải ra nước ngoài sớm, còn ông sẽ triệu tập Hùng Dũng và Hoàng Đức, 2 cầu thủ mà mới đây ông cũng đã “bỏ nhỏ” với họ: “Các cậu chuẩn bị thể lực để có thể đá SEA Games nhé”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.