2 trường hợp lạ của tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 31

05/04/2022 14:58 GMT+7

Nguyễn Đức Việt và Bùi Vĩ Hào có lẽ là 2 cái tên khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách các cầu thủ U.23 Việt Nam dự SEA Games 31 vừa được công bố.

25/27 cầu thủ góp mặt trong danh sách dự SEA Games 31 trên sân nhà đều là những cái tên quen thuộc. Trong khi đó, 2 người còn lại là tiền vệ Nguyễn Đức Việt (HAGL) và Bùi Vĩ Hào (Bình Dương) thực sự là những tân binh của đội tuyển U.23 Việt Nam khi còn rất trẻ, thuộc lứa U.19.

Bất ngờ khi cầu thủ HAGL 18 tuổi của được ông Park trao cơ hội dự SEA Games

Trong thời gian gần đây, U.23 Việt Nam vừa chinh chiến ở U.23 Đông Nam Á và U.23 Dubai Cup. Gọi là U.23 Việt Nam nhưng thực chất đây không phải là đội hình từng đá vòng loại U.23 châu Á 2022 và giành vé vào chơi vòng chung kết. U.23 Đông Nam Á và U.23 Dubai Cup được xem là sân chơi để người làm chuyên môn trao cơ hội cho các gương mặt mới rồi từ đó sẽ thực hiện bổ sung vào danh sách dự SEA Games và thậm chí là VCK U.23 châu Á.

Mặc dù vậy, Đức Việt và Vĩ Hào đều chưa từng được gọi lên danh sách tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam từ trước tới nay. 2 cầu thủ này đều vừa góp mặt ở VCK U.19 quốc gia 2022 diễn ra tại trung tâm PVF - Hưng Yên. Một điểm chung nữa là cả Đức Việt và Vĩ Hào đều từng lọt vào mắt xanh của vị HLV nổi tiếng Philippe Troussier khi ông còn nắm đội tuyển U.19 Việt Nam.

Đức Việt (24) và Bùi Vĩ Hào (9) là 2 cầu thủ U.19 chưa từng tập trung lên tuyển U.23 Việt Nam

Minh hiếu - viết định

Tiền vệ trẻ tuổi của đội bóng phố núi hội quân cùng với các đồng đội từ lượt trận thứ 2 của U.19 HAGL tại vòng bảng. Anh được HLV Chu Ngọc Cảnh trao cơ hội ra sân trong 3 trận trước khi dừng bước ở tứ kết vì U.19 HAGL để thua Hà Nội 0-1. Đức Việt dù mới 18 tuổi nhưng đã nhận nhận được sự tin tưởng từ HLV Kiatisak. Anh được đôn lên chơi ở đội 1 HAGL từ mùa giải 2022 và đã ra sân 3 trận tại V-League.

Trong khi đó, Vĩ Hào là nhân tố trụ cột của đội U.19 Bình Dương ở cả vòng loại lẫn vòng chung kết của U.19 quốc gia 2022. Tiền đạo sinh năm 2003 được xem là ngôi sao sáng nhất của U.19 Bình Dương và thi đấu rất nổi bật. Tuy nhiên, sự xuất sắc của chân sút người An Giang là không đủ để gồng gánh đội bóng đất Thủ vượt qua vòng bảng giải U.19. Ở mùa giải 2022, Vĩ Hào cũng là chân sút trẻ của được Bình Dương sử dụng thường xuyên ở đấu trường V-League với 3 trận ra sân sau 4 vòng đấu đầu tiên.

Quốc Việt (9) và Xuân Tiến (10) đều vắng mặt đáng tiếc

Minh hiếu

Điều lạ ở đây là sự vắng mặt cầu thủ tiền vệ Đinh Xuân Tiến (SLNA) và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (Học viện Nutifood). Họ là 2 cầu thủ U.19 hiếm hoi đã tập trung xuyên tết với U.23 Việt Nam và tham dự cả 2 giải là U.23 Đông Nam Á và U.23 Dubai Cup. Trong khi Xuân Tiến từng để lại ấn tượng mạnh ở giải U.23 Đông Nam Á thì Quốc Việt dù ít được ra sân nhưng vẫn luôn thể hiện rất tốt ở các giải trẻ trong nước.

Bên cạnh đó, một số cái tên được cho là nổi bật ở vị trí của mình như Nguyễn Hữu Thắng (Viettel) và Trần Bảo Toàn (HAGL) cũng bất ngờ vắng mặt. Một trường hợp khác cũng thuộc đội 1 của Bình Dương là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa cũng không có tên trong danh sách dự SEA Games. Cầu thủ sinh năm 2001 được xem là nhân tố mới nổi khi chơi rất ấn tượng ở V-League trong màu áo đội bóng đất Thủ. Sau đó, anh lập tức được bổ sung lên U.23 Việt Nam dự Dubai Cup nhưng rất tiếc đã không góp mặt ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.