U.23 Việt Nam mang toàn bộ 27 tuyển thủ sang Campuchia dự giải Đông Nam Á

09/02/2022 16:21 GMT+7

HLV Đinh Thế Nam mang toàn bộ 27 tuyển thủ U.23 Việt Nam, trong đó có 2 cầu thủ đang gặp chấn thương sang Campuchia tranh tài giải U.23 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 14.2 đến 26.2.

Ngày mai (10.2), U.23 Việt Nam có trận giao hữu cuối trước CLB Long An để hoàn thiện đội hình trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 11.2. Trước đó U.23 Việt Nam thắng U.19 Becamex Bình Dương với tỷ số 3-0 ở trận giao hữu diễn ra ngày 8.2.

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á

KHẢ HÒA

Trong chia sẻ mới nhất, HLV Đinh Thế Nam cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức giải U.23 Đông Nam Á cho phép nâng số lượng đăng ký cầu thủ từ 23 lên 28 cầu thủ. Vì thế tuyển U.23 Việt Nam sẽ mang toàn bộ 27 tuyển thủ đang tập trung sang Campuchia. Trong đó có 2 cầu thủ đang bị chấn thương nhẹ là tiền vệ Phan Bá Quyền và hậu vệ Ngọc Thắng với hy vọng cả 2 có thể thi đấu sau khi hồi phục chấn thương.

Mang đến Campuchia đội hình chỉ các cầu thủ lứa tuổi U.21, HLV Đinh Thế Nam kỳ vọng các học trò chơi “thăng hoa” nhằm tự giới thiệu mình lên tuyển U.23 chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới, vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 6, xa hơn là SEA Games 32 vào năm sau hay tuyển quốc gia trong tương lai.

Nguyễn Thanh Khôi (trái) trong trận giao hữu thắng U.19 Bình Dương

KHẢ HÒA

Một trong những gương mặt rất được kỳ vọng ở tuyển U.23 Việt Nam đến Campuchia lần này là tiền đạo sinh năm 2003 Nguyễn Quốc Việt. Đương kim vua phá lưới giải U.21 quốc gia và được mệnh danh là Vua giải trẻ đang nỗ lực khẳng định mình và được HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao.

Ở giải U.23 Đông Nam Á lần này, U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng với sự góp mặt của Thái Lan, Singapore cũng là cơ hội để Nguyễn Quốc Việt cùng các tài năng trẻ khác thể hiện năng lực. Việc HLV Park Hang-seo lên kế hoạch sang Campuchia “xem giò” các cầu thủ U.23 cũng là động lực để họ phấn đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.