U.23 Việt Nam thêm 1 ca nhiễm Covid-19, còn đúng 13 cầu thủ đấu Timor Leste

24/02/2022 09:50 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên tại Campuchia sáng 24.2, kết quả xét nghiệm Covid-19 mới nhất của U.23 Việt Nam đã phát hiện thêm 1 ca nhiễm ngay trước trận bán kết với Timor Leste lúc 19 giờ 30 tối nay.

Dựa trên tình hình hiện nay với 9 cầu thủ âm tính Covid-19 còn lại đang ở Campuchia, cùng 4 cầu thủ bổ sung đợt 2 trên đường đến thủ đô Phnom Penh dự kiến có mặt trong sáng 24.2 và cũng phải xét nghiệm nhanh nếu âm tính, thì đội U.23 Việt Nam sẽ có vừa đủ 13 cầu thủ như quy định để ra sân thi đấu.

4 cầu thủ bổ sung đợt 2 của U.23 Việt Nam đang trên đường đến Phnom Penh

VFF

Trước đó, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quy định một đội tuyển ra sân phải có tối thiểu 13 cầu thủ (trong đó có 1 thủ môn dự bị) mới đủ điều kiện thi đấu. Vì vậy, U.23 Việt Nam đã tránh được trường hợp không đủ người ra sân và bị xử thua 0-3 cùng bị loại khỏi giải.

Ngất ngây với kỹ năng đá phạt của người hùng giúp U.23 Việt Nam hạ Thái Lan

Thông tin này giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam có phần thoải mái, bất kể trong tình thế gần như lực lượng chính của U.23 Việt Nam đều vắng mặt khi gặp Timor Leste ở trận bán kết.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Đinh Thế Nam cũng cho biết: “Chỉ cần U.23 Việt Nam có đủ lực lượng thi đấu như quy định, thì dù với thành phần nào, toàn đội cũng ra sân với quyết tâm cao nhất và “chiến” tới cùng, không bao giờ có tư tưởng bỏ cuộc”.

Theo đó, với 4 cầu thủ được bổ sung cho U.23 Việt Nam gồm Trần Liêm Điều (CLB Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (CLB Phố Hiến), Hồ Khắc Lương (CLB SLNA) và Đoàn Anh Việt (CLB Sài Gòn) đã được VFF đăng ký thay thế cho thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Quốc Việt và Lê Thanh Lâm.

Những cầu thủ này đang trên đường đến hội quân với toàn đội U.23 Việt Nam tại Phnom Penh, và hy vọng họ sẽ thật khỏe mạnh cùng số cầu thủ còn lại ra sân thi đấu vượt qua mọi khó khăn để đánh bại đối thủ Timor Leste giành quyền vào chung kết giải U.23 Đông Nam Á, như đã từng thắng U.23 Thái Lan 1-0 nhờ các cầu thủ chi viện đợt 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.