U.23 Việt Nam - U.23 Singapore 7-0: Màn làm nóng cho trận gặp Thái Lan

20/02/2022 07:42 GMT+7

Chiến thắng trước U.23 Singapore là màn làm nóng rất tốt cho trận đại chiến với Thái Lan ngày 22.2, thuộc lượt trận cuối cùng của bảng C giải U.23 Đông Nam Á 2022.

HLV Đinh Thế Nam rất tự tin những cầu thủ phải nghỉ vì mắc Covid-19 gồm Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh, Trương Đức Mạnh... cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu kiếm 3 điểm khi Singapore thiệt quân nặng nề, với chỉ 11 cầu thủ đá chính và 3 cầu thủ dự bị được đăng ký (trong đó đã có 2 thủ môn và chỉ duy nhất tiền vệ Abdul Akeem có khả năng vào thay người).

U.23 Việt Nam có trận khởi đầu hoàn hảo

Vương Anh

Phải thừa nhận các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã có một thế trận hoàn toàn chủ động trong tấn công và kín kẽ, tỉnh táo trong phòng ngự. Các bàn thắng của Văn Tùng (phút thứ 3, 38), Xuân Tiến (phút 32), Quang Nho (56), Ngọc Thắng (78) và Thanh Khôi (90), Tiến Long (90+5) là kết quả của những pha phối hợp lên bóng nhịp nhàng và tự tin.

Highlights U.23 Việt Nam 7-0 U.23 Singapore: 'Đoàn quân sao vàng' xếp đầu bảng, bỏ xa Thái Lan

Đặc biệt ở bàn thắng thứ 4 là kết quả của đợt dâng cao vây ép pressing tầm cao và đoạt bóng trong chân đối thủ ghi bàn. Đội trưởng Quang Nho là người kiến tạo bàn thắng đầu tiên từ quả tạt rất đẹp và có bàn thắng cho riêng mình để tưởng nhớ bà ngoại vừa mất vào đêm trước trận đấu. Ở vai trò hộ công, Quang Nho đã đền đáp niềm tin của HLV Đinh Thế Nam khi không chỉ tấn công hay trong cả ghi bàn và kiến tạo, anh còn tham gia rất tốt với vai trò tuyến đầu hỗ trợ hàng thủ phòng ngự từ xa.

Khi hiệp 2 diễn ra được 2 phút, Fandi Ilhan đã sút lên trời trước vạch 5 m 50, đó là một trong 2 tình huống hiếm hoi U.23 Việt Nam chơi thiếu tập trung. Điều này chắc chắn sẽ được người dày dạn kinh nghiệm như ông Đinh Thế Nam nhắc nhở vì sự thiếu tập trung trong nhập cuộc vẫn luôn là một điểm yếu quen thuộc của các cầu thủ trẻ. Quan trọng hơn, ông Nam sẽ sớm dập tắt sự hưng phấn quá mức của học trò khi chiến thắng trước một đối thủ chỉ có 1 cầu thủ thay thế, lại chỉ còn 10 người từ phút 54 không phải là điều gì quá đáng mừng.

Điều chúng ta gặt hái được, chắc chắn không phải tỷ số đậm trong cảnh nhiều cầu thủ Singapore đã mất tinh thần từ đầu hiệp 2 mà là những mũi công được kỳ vọng đều đã nổ súng. Trong một trận đấu hội tụ mọi yếu tố để trở thành màn làm nóng hoàn hảo, U.23 Việt Nam đã cho thấy khả năng duy trì lối chơi kiểm soát bóng tốt và những miếng đánh phản công ít chạm hợp lý.

Xem để thấy sao trẻ HAGL quá xuất sắc trong trận U.23 Việt Nam thắng 7-0

Về lý thuyết, lợi thế rất lớn đang nằm trong tay U.23 Việt Nam khi cùng có 3 điểm nhưng hơn Thái Lan hiệu số bàn thắng, đồng nghĩa chỉ cần hòa sẽ chắc chắn xếp nhất bảng C và đoạt vé trực tiếp vào bán kết. Thậm chí, nếu so với bảng A, đội nhì bảng Đông Timor có hiệu số bàn thắng là +2 thì nếu thua Thái Lan ít bàn về lý thuyết vẫn còn cửa để U.23 Việt Nam đi tiếp, nhưng HLV Đinh Thế Nam đã khẳng định rất rõ ràng U.23 Việt Nam đá trận nào tính trận đó và bước vào sân sẽ hướng đến chiến thắng, bất kể gặp đối thủ nào. Tin rằng sau trận ra quân ổn như thế này, U.23 Việt Nam sẽ tự tin để tiếp đón Thái Lan sau 2 ngày nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.