U.23 Việt Nam về nước, ngôi sao HAGL ôm khư khư cúp vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về nước sau khi giành ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022.

Tối ngày 27.2, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về nước sau khi giành được chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2022. Chuyến bay đưa những nhà vô địch đáp cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18g45. Nhưng lực lượng trở về lần này không đầy đủ mà chỉ bao gồm 27 thành viên bao gồm trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên, HLV trưởng Đinh Thế Nam cùng 3 trợ lý, 1 cán bộ truyền thông và 21 cầu thủ có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

20 thành viên bao gồm 4 trợ lý ban huấn luyện và 16 cầu thủ còn lại vẫn ở Campuchia tiếp tục trị bệnh, đợi ngày đủ điều kiện để trở về.

Ngay sau đến sân bay, toàn đội đã di chuyển đến khách sạn ở quận Tân Bình, TP.HCM để làm lễ mừng công.

Suốt khoảng thời gian di chuyển, Dụng Quang Nho đã ôm khư khư chiếc cúp vô địch trong tay. Ngôi sao của U.23 Việt Nam đã đóng góp một phần lớn vào chiến tích này. Anh cũng là người truyền động lực cho đồng đội giữa những khó khăn vì Covid-19 bủa vây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.