U.23 Việt Nam vs U.23 Indonesia, SEA Games 31: Đối đầu nảy lửa

06/05/2022 09:06 GMT+7

U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đều sẵn sàng cho trận ra quân SEA Games 31 hứa hẹn nảy lửa, bởi trong khi ông Park Hang-seo muốn duy trì thành tích bất bại trước Indonesia thì HLV Shin Tae-yong cũng muốn lần đầu đánh bại nhà cầm quân đồng hương.

Nỗ lực thoát khỏi cái bóng của ông Park

Indonesia từng là đối thủ “kỵ rơ” của bóng đá Việt Nam, khi luôn khiến cho các đội tuyển của chúng ta “trầy vi tróc vảy” mỗi lần đối đầu. Nhưng từ khi HLV Park Hang-seo đặt chân đến dải đất hình chữ S thì các đội tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần gặp mặt. Ở cấp độ đội tuyển, HLV Park Hang-seo đã có 2 chiến thắng (3-1, 4-0 ở vòng loại World Cup 2022) và 1 hòa ở AFF Cup 2020. Thành tích ở các đội U.23 còn tốt hơn khi chúng ta toàn thắng 2 trận ở SEA Games 2019, với các tỷ số lần lượt là 2-1 ở vòng bảng và 3-0 ở chung kết.

Hoàng Đức (phải) tiếp tục dẫn dắt U.23 VN hướng đến chiến thắng trước U.23 Indonesia ở trận mở màn SEA Games 31

Độc Lập

Tuy nhiên, bóng đá Indonesia đang thay đổi rõ rệt dưới thời HLV Shin Tae-yong. Bất chấp một chút sóng gió trong khởi đầu với Liên đoàn Bóng đá Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt dấu ấn đậm nét trong cách quản quân, khi những ngôi sao hàng đầu trước đó như Evan Dimas phải vui vẻ chấp nhận ngồi dự bị. Cuộc cách mạng về con người khi triệt để sử dụng cầu thủ trẻ đã giúp Indonesia lột xác khi đoạt ngôi đầu bảng B trong tay Việt Nam và vào đến tận chung kết AFF Cup 2020. Mặc dù vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn đang chịu sức ép khi phải ở dưới cái bóng của người đồng nghiệp đồng hương, sau những lần đối đầu chưa từng biết mùi chiến thắng.

Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trước trận tuyển U.23 Việt Nam - Indonesia vào 18 giờ chiều nay (6.5) với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Nguyên, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Tú Hân. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên trang SEA Games 31, YouTube Thể thao 360 và Fanpage của Báo Thanh Niên. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Vietravel Airlines và Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng. Trong đó, hôm qua Vietravel Airlines, đơn vị hỗ trợ di chuyển cho nhóm PV Báo Thanh Niên tác nghiệp tại SEA Games 31, cũng đã chính thức công bố việc trở thành hãng hàng không chính thức của SEA Games 31.

T.K

Cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 bày tỏ: “Tôi có xem trận chung kết SEA Games 2019 qua truyền hình và nhớ rõ U.23 Việt Nam đã thắng 3-0. Giờ đây, U.23 Indonesia sẽ tái đấu với các bạn. Tôi rất vui khi gặp lại HLV Park Hang-seo. Ông ấy đã làm việc rất tốt ở Việt Nam. Những thành tích của HLV Park Hang-seo giúp nâng cao tiêu chuẩn, uy tín và danh tiếng cũng như tầm vóc cho những nhà cầm quân Hàn Quốc trên thế giới. Tôi và ông Park chắc chắn sẽ làm tất cả để có chiến thắng cho đội bóng của mình ở trận đụng độ sắp tới. Tôi đã gặp ông Park 2 lần và thật xấu hổ khi vẫn chưa thể đánh bại ông ấy, vì khi đó tuyển Việt Nam vượt trội về chất lượng từng vị trí và bề dày đội hình so với Indonesia. Nhưng phải nói rằng vào lúc này U.23 Indonesia đang chơi tốt. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi chơi bóng trong nước và cả nước ngoài như ở châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản... Do đó, tôi tin tưởng U.23 Indonesia sẽ có trận đấu tốt hơn trước U.23 Việt Nam. Chúng tôi đang có tâm lý rất thoải mái tại SEA Games 31. Đúng là U.23 Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu trước rất đông khán giả nhà, nhưng là những cầu thủ chuyên nghiệp và khoác lên mình áo đội tuyển quốc gia thì U.23 Indonesia phải biết cách vượt qua để có kết quả tốt nhất”.

HLV Park Hang-seo đặt kỳ vọng vào tài săn bàn của Tiến Linh (trái) trong trận gặp U.23 Indonesia

Độc Lập

Tin vui từ Tiến Linh

Về phần mình, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá điềm tĩnh trong lần thứ 3 đối mặt người đồng nghiệp trẻ Shin Tae-yong. Ông càng vững tin khi tiền đạo chủ lực Tiến Linh phục hồi nhanh chóng và sẵn sàng đá từ đầu trước U.23 Indonesia. Điều này giúp ông Park chủ động hơn nhiều trong việc chuẩn bị cho trận mở màn với U.23 Indonesia. Ông bày tỏ: “Ba năm trước, đội U.23 Việt Nam đã vào chung kết SEA Games 2019 và gặp Indonesia. Chúng tôi đã cố gắng vượt qua và giành HCV. Nhưng hiện tại HLV trưởng họ thay đổi rồi. U.23 Indonesia có rất nhiều cầu thủ từng dự AFF Cup 2020 và đang thi đấu ở nước ngoài như Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản... Họ đã mạnh lên rất nhiều dưới thời HLV Shin Tae-yong. Chúng ta không thể biết Indonesia sẽ đá như thế nào, sử dụng chiến thuật ra sao ở giải đấu này, nhất là khi gặp U.23 Việt Nam. Nhưng dù sao U.23 Việt Nam luôn chuẩn bị nhiều phương án, làm sao trong mọi hoàn cảnh có đối sách để khắc phục điều đó, và có trận đấu tốt với Indonesia. Tôi xin nhắc lại, tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà U.23 Việt Nam sẽ có chiến thuật và biện pháp tốt nhất cho trận đấu”.

Trung vệ Quế Ngọc Hải: “U.23 Việt Nam sẽ thắng 1-0”

“Tôi nghĩ U.23 Indonesia sẽ là đối thủ chính của U.23 Việt Nam bên cạnh Thái Lan, khi họ đem đến SEA Games 31 thành phần gần như đội hình tham dự AFF Cup 2020. Các cầu thủ Indonesia chơi máu lửa và có HLV giỏi. Có lẽ AFF Cup 2020 là sự chuẩn bị tốt của họ cho SEA Games 31 này. U.23 Indonesia mạnh về lối chơi tập thể, có các vị trí khá đồng đều và có vẻ như lứa cầu thủ hiện tại của họ được đặt rất nhiều kỳ vọng. Tôi chú ý đến trung vệ Alfeandra Dewangga sinh năm 2001 chơi khá điềm tĩnh và thông minh. U.23 Việt Nam có thể sẽ không có trận đấu dễ dàng như trận chung kết SEA Games 30, nhưng tôi tin U.23 Việt Nam sẽ thắng và tỷ số có thể là 1-0”.

HLV Park Hang-seo tin tưởng các học trò sẽ giải tỏa được sức ép: “Tôi biết người dân Việt Nam rất kỳ vọng vào các cầu thủ. Tôi biết các cầu thủ đang gặp một chút áp lực. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin họ có đủ sự mạnh mẽ và niềm tin để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người hâm mộ Việt Nam. Dưới góc độ cá nhân, đây có lẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với tuyển U.23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức với tất cả trách nhiệm cao nhất để đem đến kết quả tốt nhất cho đội bóng”.

Ông Park sẽ tung ra đội hình mạnh nhất

Ở trận đấu tối nay, HLV Park Hang-seo có thể tự tin tung ra đội hình mạnh nhất khi về cơ bản các vị trí đá chính đã định hình và có phong độ tốt. Thủ môn Văn Toản với thể hình vượt trội, kinh nghiệm ở cấp độ SEA Games cũng như vòng loại World Cup 2022, sẽ xuất phát từ đầu. Khả năng rất lớn Tuấn Tài sẽ đá trung vệ lệch trái bên cạnh Việt Anh, Thanh Bình, trong khi 2 biên do Văn Xuân, Văn Đô trấn giữ. Ở giữa sân, ông Park tin tưởng bộ ba Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh sẽ giúp U.23 Việt Nam làm chủ thế trận và “tiếp đạn” cho cặp tiền đạo. Lấn cấn lớn nhất của ông Park vào lúc này là chọn ai đá cặp cùng Tiến Linh, giữa Thanh Minh, Văn Tùng và Mạnh Dũng. Đến lúc này, xét về cơ hội Văn Tùng đang sáng cửa nhất khi vừa sút tung lưới U.20 Hàn Quốc. Nhưng nếu ông Park muốn gây bất ngờ cho HLV Shin Tae-yong thì rất có thể sẽ có điều chỉnh phút cuối ở vị trí này.

Đội hình dự kiến U.23 Việt Nam: Văn Toản; Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đô, Văn Xuân; Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh; Tiến Linh, Văn Tùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.