- Trường hợp của cháu, chị không nói rõ về kích thước khối u cũng như kết quả siêu âm, thời gian phát hiện chính xác nên không rõ được u buồng trứng bệnh lý (thực thể) hay u cơ năng. Trường hợp u cơ năng là nang nhỏ, kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 6 cm, có thể gặp bất kỳ ở tuổi nào, nang thường teo đi và biến mất sau vài vòng kinh.
Nếu nang tồn tại trên 60 ngày với kinh nguyệt bình thường thì có thể là nang thực thể. Nếu có triệu chứng đau nhiều, nên đi khám phụ khoa ngay. Nguyên nhân u buồng trứng gây đau có nhiều lý do, trường hợp xuất huyết bên trong nang làm căng lớp vỏ bao nang có thể gây đau, chỉ cần theo dõi; trường hợp nang bị xoắn hoặc vỡ nang thì phải mổ cấp cứu.
Ngoài ra, u thuộc u lạc nội mạc tử cung thì thường gây đau bụng liên quan đến chu kỳ hành kinh. Điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật tùy trường hợp. Nhiễm khuẩn nang buồng trứng cũng có thể gây đau, gọi áp-xe buồng trứng, cần phải điều trị ngay. Bệnh viện thuộc tuyến tỉnh có đầy đủ khả năng để giải quyết điều trị nội khoa hay phẫu thuật u buồng trứng tùy theo bệnh lý. Hiện tại, các bệnh viện tỉnh đã có chuyên khoa và trang thiết bị thực hiện phẫu thuật nội soi.
Bác sĩ Dương Phương Mai
(Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM)
Bình luận (0)