U.16 nữ Việt Nam lần đầu vào Vòng chung kết bóng đá U.16 nữ châu Á

08/03/2019 06:50 GMT+7

Đội tuyển bóng đá U16 nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào Vòng chung kết giải bóng đá U16 nữ châu Á sau sau trận hòa với U16 nữ Iran vào hôm qua 7/3.

Thất bại đáng tiếc trước U.16 nữ Úc ở lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 2 giải U.16 nữ châu Á với bàn thua duy nhất ở phút 90 ba ngày trước đó khiến tinh thần của các cô gái trẻ Việt Nam có hơi bị dao động. Nhất là khi theo điều lệ giải, dù đang tạm xếp thứ hai với 3 điểm (trước đó thắng Lào 1-0) nhưng thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Mai Lan lại không đá cùng giờ ở lượt cuối mà buộc phải đá trước với Iran, trong khi chủ nhà Lào lại đá sau với Úc.

Nếu đặt trường hợp cả Úc và Lào muốn loại Việt Nam thì chỉ cần tỉ số 2-1 nghiêng về chủ nhà thì khi đó xảy ra tình huống 3 đội đồng 6 điểm (nếu Việt Nam thắng Iran) thì các cầu thủ U.16 nữ Việt Nam sẽ thua đối đầu với 2 đối thủ này và đương nhiên bị gạt ra ngoài cuộc chơi.

Các cô gái Việt Nam thi đấu trong áp lực nặng nề với Iran VFF

Chính sự lo lắng về tâm lý khiến U.16 nữ Việt Nam bước vào trận gặp Iran (đội đã thua 2 trận trước đó) chiều ngày 7/3 tại Vientiane (Lào) dù rất quyết tâm nhưng vẫn cảm thấy không thực sự thoải mái. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã tấn công rất nhiều nhưng cũng phung phí cơ hội không ít do những áp lực tâm lý vô hình. Thậm chí còn bị một quả phạt đền ở cuối hiệp 1, nhưng may mắn là chân sút của Iran lại sút ra ngoài.

Vì thể kết quả hòa 0-0 khiến cho các cô gái trẻ Việt Nam phải chờ đợi kết quả trận sau vì mọi bất ngờ có thể xảy ra do sự chênh lệch ở cấp độ trẻ của lứa tuổi U 16 là không lớn.

Do không thể tự quyết nên tuyển nữ U.16 Việt Nam chơi khá bế tắc trước Iran VFF

Nhưng với đẳng cấp của một đội bóng “đàn chị”, các cô gái đến từ xứ sở Kangaroo không có bất cứ sự toan tính hay nhường nhịn nào khi đã thắng cách biệt chủ nhà Lào 3-0 để xứng đáng có 3 chiến thắng liên tiếp giành ngôi đầu bảng A, đồng thời giúp cho Việt Nam giành luôn ngôi thứ nhì với 4 điểm (thắng 1 hòa 1 thua 1, hiệu số bàn thắng bại 1/1) lọt vào vòng chung kết.

Như vậy kết thúc 2 vòng loại giải U.16 nữ châu Á 2019, các cô gái Việt Nam có tổng cộng 4 trận thắng, 1 trận hòa và  2 trận thua, ghi 26 bàn và bị lọt lưới 3 bàn. 2 chân sút Đặng Thanh Thảo và Vũ Thị Hòa cùng ghi 7 bàn thắng nằm trong top 10 chân sút xuất sắc nhất châu Á.

Vòng chung kết giải bóng đá U.16 nữ châu Á có 8 đội chia làm 2 bảng tranh từ ngày 15 đến 28.9.2019 tại Thái Lan. Các cô gái Việt Nam đã được chọn vào nhóm hạt giống số 4 chung với Bangladesh, các cặp hạt giống chia nhóm còn lại là Thái Lan- CHDCND Triều Tiên (số 1), Nhật Bản- Hàn Quốc (số 2), Úc –Trung Quốc (số 3). 3 đội đứng đầu sẽ giành quyền dự FIFA World Cup U.17 nữ năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.