U.18 Việt Nam thua đậm lứa trẻ cực mạnh của đội vào bán kết World Cup 2022

10/10/2023 16:24 GMT+7

U.18 Việt Nam khởi đầu không trọn vẹn ở giải giao hữu Seoul Cup 2023 khi thua 0-5 trước U.18 Ma Rốc.

U.18 Việt Nam phải chạm trán đối thủ cực mạnh U.18 Ma Rốc ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế Seoul Cup 2023, diễn ra lúc 14 giờ hôm nay 10.10.

Cần nhấn mạnh, bóng đá Ma Rốc đang phát triển cực nhanh thời gian qua. Không chỉ sản sinh ra lứa cầu thủ xuất chúng với nhiều cái tên chơi cho các CLB hàng đầu như Hakim Ziyech (từng khoác áo Ajax Amsterdam, Chelsea), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) hay Sofyan Amrabat, đội tuyển Ma Rốc còn rất mạnh khi lọt vào tới bán kết World Cup 2022, đánh bại nhiều đối thủ lớn như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ.

Gặp đội tuyển trẻ của nền bóng đá đứng hạng 13 thế giới, U.18 Việt Nam không thể tạo bất ngờ. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thua chung cuộc 0-5, trong đó có tới 4 bàn thua xuất phát trong hiệp 1.

U.18 Việt Nam thua đậm lứa trẻ cực mạnh của đội vào bán kết World Cup 2022 - Ảnh 1.

U.18 Việt Nam thua đậm lứa trẻ cực mạnh của đội vào bán kết World Cup 2022 - Ảnh 2.

U.18 Việt Nam thua đậm lứa trẻ cực mạnh của đội vào bán kết World Cup 2022 - Ảnh 3.

U.18 Việt Nam thua đậm lứa trẻ cực mạnh của đội vào bán kết World Cup 2022 - Ảnh 4.

U.18 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đối thủ có thể hình vượt trội và kỹ thuật

Chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và luân chuyển bóng nhanh để đối đầu lối chơi kỹ thuật của U.18 Ma Rốc, nhưng U.18 Việt Nam không ngăn được sức mạnh của đối thủ quá toàn diện. U.18 Ma Rốc tấn công nhanh, đa dạng, phối hợp cực gọn ghẽ và liên tục đánh gục hàng thủ U.18 Việt Nam bằng những pha đập nhả nhuần nhuyễn.

Trong thất bại dường như là tất yếu bởi chênh lệch quá lớn giữa hai nền bóng đá (Ma Rốc hơn Việt Nam 82 bậc trên bảng xếp hạng FIFA), điểm sáng của U.18 Việt Nam là chỉ thủng lưới 1 bàn trong hiệp 2, không đánh mất ý chí chiến đấu.

Thất bại trước đối thủ mạnh là bài học quý với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, trong bối cảnh đội hình U.18 Việt Nam có nhiều cầu thủ 16, 17 tuổi, mới vừa trải qua giải quốc tế lớn đầu tiên là vòng chung kết U.17 châu Á 2024.

Việc cọ xát với đối thủ mạnh là cơ hội để U.18 Việt Nam thêm trưởng thành. Lúc 14 giờ ngày 12.10 tới, U.18 Việt Nam sẽ đấu trận thứ hai tại giải, chạm trán một đội tuyển cũng rất đáng gờm khác là U.18 Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.