U.19 VN gặp may khi ‘Robben Hàn Quốc' không thể đến Indonesia

07/10/2018 17:33 GMT+7

Ứng viên nặng ký ở bảng C vòng chung kết giải bóng đá U.19 châu Á 2018 là Hàn Quốc sẽ gặp khó khi không thể gọi các ngôi sao đang chơi cho Valencia, Bayern Munich đến Indonesia để giúp họ giành lại vinh quang sau 6 năm.

Tại vòng chung kết giải U.19 châu Á,thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nằm tại bảng C cùng với Hàn Quốc, Úc và Jordan. Thống trị giải đấu này với tổng cộng 12 lần vô địch, Hàn Quốc sở hữu bề dày và truyền thống quá đồ sộ của một ông lớn.
Họ thực sự là cái tên không ai muốn gặp sớm với nhiều lần giành cú đúp vô địch 2 giải U.19 châu Á liên tiếp. Đặc biệt, đội bóng xứ kim chi rất khát khao lấy lại mặt mũi sau cú bị loại sốc từ vòng bảng năm 2016.
Thoạt nhìn, phong độ của Hàn Quốc ở các giải tập huấn không cao. Hồi tháng 6, U.19 Hàn Quốc đã xếp hạng 11 ở giải Toulon sau khi toàn thua trước Scotland, Togo và chủ nhà Pháp ở vòng bảng, thua tiếp Qatar ở trận play-off.

tin liên quan

Úc đem 6 cầu thủ trở về từ châu Âu dự VCK U.19 châu Á
Những năm qua, Úc là “đối” quen thuộc của các tuyển trẻ Việt Nam ở các giải khu vực và châu lục, thông thường sẽ đem về tin vui nhiều hơn. Nhưng ở giải U.19 châu Á năm nay, các chú Kangaroo trẻ có vẻ muốn chơi lớn.
Trước đó, tại giải tứ hùng trên sân nhà, Hàn Quốc đã thắng Maroc 1-0, hòa U.19 Việt Nam 1-1 và thua Mexico 1-4, xếp hạng nhì. Tuy nhiên đến đầu tháng 8, Hàn Quốc vô địch tuyệt đối giải tứ hùng U.19 tại Myanmar sau 3 trận toàn thắng trước Bahrain (2-1), Thái Lan (4-2) và Myanmar (4-3).
Những kết quả lên xuống như hình sin này cho thấy khi Hàn Quốc có sự tập trung lực lượng tốt, đầy đủ, họ chơi rất hay nhưng khi có sự thiếu hụt nào đó từ những ngôi sao lớn nhất đang chơi ở châu Âu  lập tức thành tích không như mong muốn. Do VCK giải U.19 châu Á diễn ra ngay thời điểm các giải quốc gia châu Âu đang tranh nên việc nhả quân từ những CLB lớn của châu Âu là vô cùng khó
Trong đó hai ngôi sao được kỳ vọng nhất là tiền vệ Lee Kang-in (Valencia) và đặc biệt “Robben Hàn Quốc” Jeong Woo-young được Bayern Munich bỏ 700.000 euro (khoảng 850 USD) mua về giữa năm ngoái gần như không thể sát cánh cùng U.19 xứ sớ kim chi đến đất nước vạn đảo vì các CLB chủ quản không bật đèn xanh.
Jeong Woo-young sớm nổi lên trong màu áo U.15 Hàn Quốc, trước khi gã khổng lồ xứ Bavaria Bayern Munich nhanh tay bỏ 850 ngàn USD cuỗm lấy AFP
Hồi đầu năm nay, Jeong Woo-young đã đánh dấu màn ra mắt ấn tượng trong màu áo U.19 Bayern Munich khi là cầu thủ duy nhất đá trọn 90 phút gặp CLB hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ Altinordu Izmir, có pha dốc bóng từ biên trái và đánh bại thủ môn bằng cú sút không thể cản phá tầm 25m.
Còn Lee Kang-in thậm chí ghi bàn cho Valencia ở trận đấu giao hữu trước mùa giải vào lưới Bayer Leverkusen trên sân Estadio Mestalla ngày 11.8 vừa qua.
Vì thế Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc dù rất muốn nhưng không thể ép buộc gã khổng lồ châu Âu "nhả" các ngôi sao "Robben Hàn Quốc" Jeong Woo-young,  vì giải U.19 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA 
Lee Kang-in ghi bàn vào lưới Bayern Leverkusen trong màu áo Valencia ở trận giao hữu trước thềm mùa giải mới hồi tháng 8 AFP
Dù vậy, HLV Jeong Jung-yong vẫn có thể kỳ vọng vào những cái tên chất lượng đang chơi ở K-League 1 như Cho Young-wook (FC Seoul), Jeon Se-jin (FC Suwon) hay chân sút Oh Se-hoon vừa ra mắt CLB Ulsan Hyundai ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc...
Hàn Quốc quá mạnh trong khi Úc có đến 6 gương mặt trở về từ châu Âu, vì vậy trận ra quân gặp Jordan ngày 19.10 được xem là sống còn, khi U.19 Việt Nam phải tung hết lực ra để tìm kiến chiến thắng nếu muốn cơ cơ hội vượt qua vòng bảng vào tứ kết.
Đó sẽ là mục tiêu không dễ dàng khi Jordan đã loại Iran, Syria và Palestine để góp mặt ở Indonesia. Từng đoạt vé dự U.20 World Cup 2007 tại Canada, đội bóng từng 4 lần lọt vào vòng chung kết châu Á rất muốn tái hiện lịch sử 12 năm trước (vào đến bán kết) sau 2 giải 2014 và 2016 liên tiếp không vượt qua vòng loại.
Những ngôi sao như Lee Kang-in, Jeong Woo-young rất khó để dự giải U.19 châu Á vì các CLB châu Âu không nhả quân AFP
Trước các đối thủ quá mạnh, U.19 Việt Nam sẽ phải mong 4 cầu thủ Hà Nội B là Việt Anh, Văn Công, Văn Tú, Văn Xuân đạt thể trạng và phong độ cao sau trận play-off ngày 13.10 để hội quân cùng đội ở Indonesia. Về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, hiện vẫn chưa có ý kiến của VFF và HLV Park Hang-seo vì Hậu vẫn còn đang thi đấu cho Hà Nội, ít nhất đến sau các trận bán kết hoặc chung kết Cúp QG, klhi đó mới biết anh se 4bổ sung cho U.19 hay vẫn bị thầy Park giữ lại
Dù khó nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chia sẻ "Lần này chúng tôi có sự chuẩn bị khá dài hơi qua nhiều đợt tập huấn và cọ xát liên tục trong nước và nước ngoài. Nhiều cầu thủ mới gọi lên sau này đã có sự tiến bộ, đảm đương được phần nào vai trò của các trụ cột khi vắng mặt. Nhưng chừng ấy vẫn chưa thể xem là đã có sự ổn định.
Bởi với một giải đỉnh cao như VCK U.19 châu Á, ngoài yếu tố tinh thần, sự đoàn kết và kỷ luật chiến thuật tốt thì kinh nghiệm thi đấu vẫn rất quan trọng. Hy vọng từ nay đến khi gặp Jordan, mọi thứ sẽ thật tốt hơn để U.19 VN tự tin bước vào cuộc chiến cam go với quyết tâm không gây thất vọng cho sự mong chờ của người hâm mộ" 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.