U.20 nữ Việt Nam đến Phú Thọ, sẵn sàng đấu vòng loại U.20 châu Á 2024

28/05/2023 21:25 GMT+7

U.20 nữ Việt Nam đã có mặt ở Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai giải U.20 nữ châu Á 2024.

Hôm nay (28.5), ban huấn luyện cùng các cầu thủ U.20 nữ Việt Nam đã có mặt Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai U.20 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 3.6 đến 11.6. Tại vòng đấu này, HLV Akira Ijiri mang theo các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất với nòng cốt là những gương mặt đã cùng ông vượt qua vòng loại thứ nhất cũng tại sân vận động Việt Trì như đội trưởng Bảo Trâm, tiền đạo Minh Chuyên, Hồng Châm...

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai, U.20 nữ Việt Nam đã có 11 ngày tập huấn ở Nhật Bản. Các học trò của HLV Akira Ijiri đã có ba trận đấu giao hữu với Học viện Seisa, Học viện JFA Fukusima và trường Trung học Tokyo. Đây là trải nghiệm quý giá, giúp U.20 nữ Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm và tiến bộ về chuyên môn.

U.20 nữ Việt Nam đến Phú Thọ, sẵn sàng đấu vòng loại U.20 châu Á 2024 - Ảnh 1.

U.20 nữ Việt Nam đến Phú Thọ, sẵn sàng đấu vòng loại U.20 châu Á 2024 - Ảnh 2.

U.20 nữ Việt Nam đến Phú Thọ, sẵn sàng đấu vòng loại U.20 châu Á 2024 - Ảnh 3.

U.20 nữ Việt Nam đã có mặt ở Phú Thọ

VFF

Theo kế hoạch, U.20 nữ Việt Nam sẽ duy trì lịch tập 2 buổi mỗi ngày tại Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ trước khi bước vào trận đấu ra quân gặp U.20 nữ Iran vào 19 giờ ngày 3.6 trên sân Việt Trì.

HLV Akira Ijiri chia sẻ: "Cả ba đối thủ của U.20 nữ Việt Nam đều rất mạnh, nên trận đấu nào với chúng tôi cũng khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của đội là vượt qua vòng loại thứ hai và góp mặt tại vòng chung kết U.20 châu Á 2024. Về cơ bản, công việc của tôi với đội U.20 nữ Việt Nam không thay đổi, chuẩn bị cho giải đấu nào cũng như nhau thôi, từ nay đến giải đấu vòng chung kết U.20 châu Á năm 2024 cũng sẽ không có gì thay đổi. Còn nhiều điều tôi chưa hài lòng, cụ thể là kỹ thuật cá nhân và chiến thuật của toàn đội. Tôi đang nói đến góc độ các giải đấu quốc tế, châu Á và thế giới. Đội tuyển nữ có thể chơi tốt ở Đông Nam Á, nhưng ra châu Á và thế giới thì rất khác.

Nói về yếu tố chúng ta cần có, tất cả là do kỹ thuật, đó là yếu tố quan trọng. Thay vì thể lực, nhưng đội tuyển hàng đầu thế giới đều có kỹ thuật rất tốt. Đó là con đường đưa bóng đá Việt Nam ra thế giới".

Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm của U.20 nữ Việt Nam nhấn mạnh: "Thời gian qua, chúng tôi đã có 3 tuần chuẩn bị, sau đó tập huấn tại Nhật Bản và được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai U.20 châu Á 2024. Trong các buổi tập, chúng tôi được tập kỹ chiến thuật do ban huấn luyện đưa ra, cải thiện những gì còn thiếu để chuẩn bị cho trận tới. Thực ra, chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị, đó không phải thời gian quá dài để toàn đội hiểu nhau. Các cầu thủ vẫn chưa hiểu nhau ở các pha phối hợp. Đó là điểm yếu của đội, nhưng không phải vấn đề vì chúng tôi còn 1 tuần để chuẩn bị cho trận đầu tiên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.