U.20 Việt Nam mệt mỏi sau hành trình dài đến Ả Rập Xê Út

15/02/2023 19:30 GMT+7

Sau hành trình di chuyển khá vất vả, đội tuyển U.20 Việt Nam đã đến Ả Rập Xê Út an toàn để chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài trong 10 ngày.

Hành trình sang Tây Á luôn vất vả khi phải trải qua những chuyến bay dài và quá cảnh ở một nước trung gian. Chuyến tập huấn của đội tuyển U.20 Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Bắt đầu rời sân bay Nội Bài lúc 1 giờ rạng sáng 15.2, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn trải qua chuyến bay khoảng 7 tiếng để đến Dubai (UAE) và quá cảnh tại đây trước khi nối chuyến để bay tiếp sang Ả Rập Xê Út. Từ sân bay ở Dubai, đội tuyển U.20 Việt Nam phải mất hơn 1 giờ bay nữa trước khi đặt chân đến điểm tập huấn đầu tiên vào lúc 13 giờ 30 chiều 15.2 (giờ Việt Nam).

Một thành viên của U.20 Việt Nam cho biết, thời gian để làm thủ tục nhập cảnh khá lâu và trải qua hành trình vất vả nên toàn đội tỏ ra khá mệt mỏi khi về đến khách sạn. Đội U.20 Việt Nam về đến nơi đóng quân vào 15 giờ 30 chiều 15.2.

U.20 Việt Nam mệt mỏi sau hành trình dài đến Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

U.20 Việt Nam mệt mỏi sau chuyến bay dài

VFF

Múi giờ giữa Ả Rập Xê Út và Việt Nam chênh lệch đáng kể. Đây cũng được xem là trở ngại đối với đội bóng do Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt trong việc thích nghi nhịp sinh hoạt, tập luyện bên cạnh sự khác biệt về thời tiết.

Hiện tại, lực lượng của U.20 Việt Nam chỉ có 25 cầu thủ. 5 cầu thủ gồm Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải (cùng của SLNA), Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng) và Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương) dự kiến sẽ hội quân cùng toàn đội vào ngày 19.2, sau khi vòng 4 V-League 2023 khép lại.

Theo kế hoạch, chuyến tập huấn tại Ả Rập Xê Út của U.20 Việt Nam kéo dài trong 4 ngày. Sau trận giao hữu với U.20 Ả Rập Xê Út vào ngày 18.2, toàn đội sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục tập huấn. Tại UAE, đội sẽ thi đấu giao hữu với Dubai FC vào ngày 23.2. Ngày 26.2, U.20 Việt Nam sẽ bay sang Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U.20 châu Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.