U.20 Việt Nam gặp 'núi lớn'
Trận thua 0-3 trước U.20 Triều Tiên là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một đội tuyển trẻ Việt Nam khởi đầu vòng loại với thất bại đậm trên sân nhà. U.20 Việt Nam chỉ trụ được hiệp 1, trước khi sụp đổ với 3 bàn thua trong 12 phút đầu hiệp 2 bởi sức công phá ấn tượng đến từ Đông Bắc Á.
Thất bại chưa đóng sập cánh cửa đi tiếp đến VCK U.20 châu Á 2027, nhưng khiến chặng đường trước mắt thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gian nan hơn nhiều.

U.20 Việt Nam (áo đỏ) nhận bài học đắt giá
ẢNH: MINH TÚ
Trước tiên, cần nhìn nhận việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi thể thức bốc thăm vòng loại đã đẩy các đội tuyển vào guồng cạnh tranh khốc liệt hơn. Các đội yếu bị đẩy xuống nhóm dưới, hoàn toàn tách bạch với nhóm đấu của các đội trung bình và mạnh. 2 năm trước, U.20 Việt Nam còn so tài U.20 Đảo Guam hay U.20 Bhutan. Còn bây giờ, những đội như vậy đã bị đẩy xuống hạng đấu dưới. Bảng đấu của U.20 Việt Nam năm nay mạnh không kém một vòng chung kết thực thụ.
Đồng thời, thất bại đau đớn ở vòng loại U.20 châu Á 2025 (dưới thời ông Hứa Hiền Vinh) đã khiến U.20 Việt Nam hiện tại bất lợi toàn tập: rơi xuống nhóm hạt giống số hai, đồng nghĩa phải gặp một đội rất mạnh châu Á, như ở giải này là U.20 Iran. Khó khăn càng chồng chất, khi U.20 Việt Nam phải gặp đội bóng đáng ra... không nên xuất hiện ở nhóm ba, đó là U.20 Triều Tiên.
Trong những năm qua, thành tích bóng đá trẻ Triều Tiên cấp độ U.20 không ấn tượng (nổi trội có ngôi á quân U.20 châu Á 2014), nên U.20 Triều Tiên giải này bị xếp hạng thấp. Tuy nhiên, đây lại chính là đội U.17 Triều Tiên từng lọt tới bán kết châu Á và vòng 16 đội World Cup 2025. Bóng đá Triều Tiên đang dốc sức chăm bẵm lứa trẻ xuất sắc này làm nòng cốt phục hưng đội tuyển quốc gia.
U.20 Việt Nam thừa hưởng những nhân tố suýt có vé dự U.17 World Cup, còn U.17 Triều Tiên có nòng cốt đội hình đã dự World Cup và tạo dấu ấn.
Trong những nhân tố đối đầu U.20 Việt Nam ngày 31.8, Kim Yu-jin từng ghi 3 bàn ở U.17 World Cup 2025. Ri Kang-rim, Han Il-bok, Pak Kwang-song... đều là nhân tố chủ lực của U.17 Triều Tiên năm ngoái.

U.20 Việt Nam phải tiến bộ
ẢNH: MINH TÚ
Kim Yu-jin cùng đồng đội đã thắng Tajikistan (3-0), Indonesia (6-0) ở U.17 giải châu Á 2025, thắng El Salvador (5-0), Venezuela (2-1), hòa Đức và Nhật Bản ở U.17 World Cup 2025. Một tập thể kinh qua nhiều thử thách lớn, nhờ sự kỷ luật, sức mạnh thể chất ấn tượng cùng tinh thần chiến đấu quả cảm.
Tập thể ấy dù bước từ cấp độ U.17 lên U.20, nhưng vẫn giữ nguyên "khí chất" World Cup, khi đá cho U.20 Việt Nam không có bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Học được gì từ thất bại?
Nói vậy để thấy, U.20 Việt Nam đã thua đối thủ rất mạnh, được đầu tư bài bản và đang ở tầm cao nhất châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Uzbekistan.
Thất bại đậm trước U.20 Triều Tiên, cộng hưởng với cú ngã ở giải U.20 Đông Nam Á 2026 (bị loại ở vòng bảng) phần nào cho thấy HLV Yutaka Ikeuchi đang gặp khó.
Tất nhiên, nếu U.20 Việt Nam mất vé đến VCK châu Á, đó cũng chẳng phải bước lùi lớn của bóng đá trẻ. Suốt chiều dài lịch sử, ngay những lứa trẻ ưu tú nhất cũng từng vấp ngã.

U.20 Việt Nam vẫn có hạt giống tiềm năng
ẢNH: MINH TÚ
U.19 Việt Nam của Quang Hải, Văn Hậu từng thua đậm U.19 Úc ở bán kết Đông Nam Á 2016, rồi 1 tháng sau đoạt vé lịch sử đến World Cup. U.22 Việt Nam bị Thái Lan loại ở vòng bảng SEA Games 29 (2017), rồi 4 tháng sau tạo nên "cổ tích" Thường Châu với HCB U.23 châu Á. Song ngược lại, đội hình lọt vào tứ kết châu Á 2024 của U.23 Việt Nam được đánh giá là thành công, nhưng giờ không cung cấp được nhân tố triển vọng nào cho đội tuyển.
Không thể đòi hỏi lứa nào cũng hay. Mỗi thế hệ chỉ cần cung cấp 2, 3 nhân tố cho đội tuyển Việt Nam đã là thành công.
Có những thế hệ đạt vinh quang chói lọi khi còn trẻ, nhưng chóng lụi tàn. Lại có những cầu thủ không nổi bật khi còn trẻ, lúc này đang là trụ cột đội tuyển. Các cầu thủ cần được bao dung hơn, nhất là khi, phần lớn thiếu kinh nghiệm thực chiến.
Một trận đấu hay trước Palestine có thể không giúp Việt Nam đoạt vé, tuy nhiên, cứ phải nỗ lực để vãn hồi niềm tin. Đừng nghĩ đến chuyện thắng đối thủ. Cứ phải thắng chính mình đã!
Bình luận (0)