U.20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U.20 Úc tại VCK châu Á

Minh Tân
Minh Tân
28/02/2023 20:08 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng với các học trò U.20 Việt Nam sau buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.20 Úc tại VCK U.20 châu Á diễn ra vào ngày mai 1.3.

Chiều nay 28.2, đội tuyển U.20 Việt Nam đã được BTC giải bố trí buổi tập làm quen với sân Istiqlol (Uzbekistan) vào lúc 13 giờ 30 (giờ địa phương). Trong buổi tập kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò thực hiện các bài tấn công theo sơ đồ chiến thuật được sử dụng cho cuộc đối đầu với U.20 Úc và rà soát lại hệ thống phòng ngự khi sắp phải đương đầu với đối thủ rất mạnh.

U.20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U.20 Úc tại VCK châu Á - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò U.20 Việt Nam trong buổi tập làm quen với sân Istiqlol

VFF

Sau buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về màn thể hiện của các học trò, không chỉ về chuyên môn mà còn cả thái độ và tinh thần tập luyện. Không khí của toàn đội càng phấn khởi hơn khi tất cả các thành viên đều khỏe mạnh, không một cầu thủ nào bị chấn thương và sẵn sàng để bước vào cuộc đọ sức đầu tiên với U.20 Úc với tinh thần, tâm lý và chuyên môn cao nhất.

U.20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U.20 Úc tại VCK châu Á - Ảnh 2.

Các cầu thủ U.20 Việt Nam đều đang háo hức bước vào trận ra quân với U.20 Úc

VFF

Theo đánh giá của BHL, sân Istiqlol được xem là khá đẹp với khán đài được trang hoàng tươm tất cho các trận đấu tại VCK U.20 châu Á 2023. Cỏ của sân rất mịn, mặt sân phẳng trông rất đẹp. Theo đánh giá của HLV thủ môn Trần Đức Cường: "Mặt sân hơi cứng nhưng đảm bảo tốt cho việc thi đấu. Nói một cách khác, U.20 Việt Nam có cơ hội để triển khai lối chơi kỹ thuật của mình khi thi đấu trên sân Istiqlol mà không quá lo lắng sẽ bị ảnh hưởng do mặt sân".

U.20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U.20 Úc tại VCK châu Á - Ảnh 3.

Toàn đội U.20 Việt Nam đều đang khỏe mạnh để sẵn sàng bước vào đấu trường U.20 châu Á

VFF

Trước đó vào buổi sáng nay, BTC đã họp kỹ thuật để gút lại một số vấn đề cơ bản. Theo đó, U.20 Việt Nam sẽ mặc trang phục toàn đỏ (thủ môn trang phục vàng) trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng. Mỗi đội được phép đăng ký cả 23 cầu thủ cho mỗi trận và được quyền thay thế tối đa 5 cầu thủ trong thời gian diễn ra trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.