'U.21 HAGL năm nay quá đẳng cấp’

11/11/2018 12:32 GMT+7

HLV Nguyễn Kim Hùng của U.21 Long An hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi nhận thất bại 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và đứng trước nguy cơ theo bước chủ nhà Thừa Thiên - Huế bị loại

[VIDEO] THANH HẬU BẤT NGỜ CHẤN THƯƠNG 
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đưa ra sân đội hình có phần xoay vòng khi cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị nhưng HAGL vẫn dễ dàng có được 3 bàn thắng do công của Thanh Bình, Việt Hưng, Minh Bình.
Trong suốt trận đấu các cầu thủ Long An gần như chỉ biết chạy theo xem đội bóng phố núi thi đấu, đặc biệt là sau bàn thua thứ 3.
Bị loại sau hai trận thua liên tiếp, với gương mặt không giấu được nỗi buồn, HLV Nguyễn Kim Hùng thừa nhận lực lượng lần này đội bóng của ông tham dự giải chỉ có một vài cầu thủ có kinh nghiệm còn lại đa số cầu thủ vẫn còn non nớt chưa được va chạm thi đấu nhiều.

tin liên quan

HAGL 3-0 Long An: Đặt chân vào bán kết
Cất một số trụ cột vì chấn thương hoặc nhận thẻ như Cảnh Anh, Nguyễn Lam, Minh Bình... khỏi đội hình xuất phát, nhưng HAGL vẫn dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Long An để đặt chân lọt vào bán kết giải U.21 Báo Thanh Niên 2018.
Tuy nhiên ông Hùng vẫn dành lời khen an ủi các học trò, ông nói:Dù có thể bị  loại sớm khỏi giải nhưng so với thời gian trước các em vẫn có sự tiến bộ nhất định. Nhưng lực bất tòng tâm khi các đối thủ quá mạnh. Hơn nữa chúng tôi lại nằm ở bảng tử thần với những HAGL, Viettel và cả SLNA nữa, thật sự rất khó”.
Sau trận đấu gần như chỉ biết xem các cầu thủ HAGL thi đấu, HLV đội Long An thừa nhận đội đương kim vô địch thi đấu ở một đẳng cấp khác so với Long An. Ông Hùng cho biết Thanh Hậu và các đồng đội thi đấu quá nhuần nhuyễn, kiểm soát toàn bộ thế trận không cho Long An cơ hội vùng lên.
“Họ phối hợp giữ bóng với nhau quá tốt. Dù thua bàn nhưng các học trò của tôi không cách nào vùng lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ được vì chỉ biết chạy theo bóng, HAGL ở đẳng cấp khác hẳn”, HLV Nguyễn Kim Hùng khen ngợi.
Tiền vệ Phan Thanh Hậu đi bóng trong sự truy đuổi của hậu vệ Long An Khả Hòa
Gần như chắc suất vào bán kết nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông vẫn còn điểm chưa hài lòng với các học trò, đặc biệt là ở những tình huống phạm lỗi, nhận thẻ không đáng có.
HAGL bây giờ đã có thể tính toán cho trận đấu tại vòng bán kết nhưng để đảm bảo tính hấp dẫn trong bóng đá HLV đội bóng phố núi tuyên bố sẽ quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu cuối.
“Mặc dù phải tính toán cho vòng bán kết rồi nhưng tôi chỉ xoay tua một số vị trí cần được nghỉ ngơi, thử nghiệm vài vị trí chứ không lời chân ở trận  cuối cùng.
Dự kiến ở lượt đấu cuối chúng tôi sẽ sử dụng đội hình “lạ” hơn ngày hôm nay. Nhưng các em chưa được thi đấu vào sân sẽ biết cách thể hiện bản thân nhằm cạnh tranh vị trí chính thức”, HLV đội HAGL khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.